Trong muôn vàn nét đẹp của cố đô Huế, không thể không nhắc đến tà áo dài truyền thống của người phụ nữ. Đó là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao thi nhân, nghệ sĩ và là món quà lưu niệm đậm đà bản sắc.

Huế: Miễn vé tham quan với phụ nữ mặc áo dài truyền thống khi vào di tích

Võ Thế Nghĩa | 04/03/2022, 12:23

Trong muôn vàn nét đẹp của cố đô Huế, không thể không nhắc đến tà áo dài truyền thống của người phụ nữ. Đó là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao thi nhân, nghệ sĩ và là món quà lưu niệm đậm đà bản sắc.

Trải qua nhiều thăng trầm, tà áo dài xứ Huế vẫn mang trong mình những giá trị riêng có và cả những câu chuyện về văn hóa của vùng đất Cố đô.

Cùng với đền đài, lăng tẩm hay những câu chuyện lịch sử, xứ Huế mộng mơ không thể thiếu đi nét dịu dàng e ấp của người con gái Huế trong tà áo dài. Áo dài cũng là một sản phẩm du lịch mà Huế đã và đang xây dựng khá thành công.

274774158_1873604196170010_9088160735176222320_n.jpg
Màu tím không phải là màu riêng của Huế, nhưng không hiểu sao cứ phải đến Huế mới thấy màu tím đúng là tím nhất qua tà áo dài

Những chiếc áo dài được cắt may, thêu thùa tinh tế và sắc sảo bởi đôi tay tài hoa của người thợ xứ Huế đã để lại bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, cũng như góp phần bảo tồn một nét văn hóa đặc sắc, quý giá của dân tộc.

Tiểu thương chợ Đông Ba đồng loạt mặc áo dài ở chợ

Những ngày đầu tháng 3 năm nay khi đến với Chợ Đông Ba, khách hàng sẽ thích thú khi bắt gặp hình ảnh các chị em tiểu thương thướt tha trong tà áo dài đầy màu sắc.

275101857_1022969024965735_895494058464097125_n.jpg
Một tiểu thươn đang quảng cáo sản phẩm của mình cho khách hàng trong trang phục bộ áo dài truyền thống

Đó chính là hoạt động hưởng ứng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3 được Ban quản lý chợ vận động. Theo đó, từng gian hàng, từng tiểu thương sẽ là những bông hoa tươi thắm mang đến những sắc màu tươi sáng cho ngôi chợ đã hơn 120 năm tuổi.

274786405_385911893350039_7869838050547273865_n.jpg
Bộ áo dài làm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ dù ở bất cứ độ tuổi nào

Quanh năm buôn bán vất vả là vậy, nhưng mỗi dịp lễ hay các sự kiện lớn của đất nước, tiểu thương chợ Đông Ba luôn hưởng ứng tích cực các hoạt động quảng bá áo dài Việt Nam, phát huy nét đẹp truyền thống vốn có với hình ảnh tà áo dài buôn thúng bán bưng năm nào.

275174054_3250059395228277_1904936857121370056_n.jpg
Áo dài, nón lá là combo không thể thiếu trong các bộ ảnh lưu niệm ở Huế

Từ đó mang đến những trải nghiệm thú vị, giữ chút gì “rất Huế” trong lòng du khách thập phương khi dừng chân ghé lại chợ Đông Ba.

274821437_374922297482024_6848674331214361000_n.jpg
Chè Huế là món ẩm thực không bỏ lỡ khi đến vùng đất này

Chị Nguyễn Thị Hoa một tiểu thương ở chợ Đông Ba cho biết: “Tôi rất vui khi được mặc áo dài cùng nhiều chị em ở chợ trong những ngày này, khi mặc áo dài tôi cảm thấy nét đẹp của người phụ nữ được tôn vinh ở nhiều góc cạnh. Những ngày này lượng khách ra vào chợ rất đông, từ đó nguồn thu nhập của tiểu thương tăng nhờ bán được nhiều hàng”.

Miễn vé tham quan di tích Huế đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống

Nhằm thực hiện Đề án Huế - Kinh đô áo dài vào chào mừng 112 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8.3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Công văn về việc miễn vé tham quan di tích đối với phụ nữ khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

274795366_589713575889163_5706288638937856765_n.jpg
Miễn vé tham quan di tích Huế đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống. Ảnh:Visit Hue

Theo đó, miễn 100% giá vé tham quan từ ngày 5.3 đến hết ngày 10.3 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

Đây không phải lần đầu tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình ưu đãi này, thông chương trình, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy mạnh phong trào mặc áo dài trong người dân và du khách, là một trong những giải pháp nhằm phục hưng áo dài truyền thống để không những xây dựng và phát triển thương hiệu Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam mà còn hướng tới trở thành di sản được thế giới công nhận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
35 phút trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huế: Miễn vé tham quan với phụ nữ mặc áo dài truyền thống khi vào di tích