Hội đồng phiên giám đốc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra lại.

Huỷ bản án, điều tra lại vụ án liên quan đến người đàn ông tự sát tại tòa án Bình Phước

12/06/2020, 16:09

Hội đồng phiên giám đốc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra lại.

Ông Lương Hữu Phước - Ảnh: Internet

Quyết định huỷ án, trả hồ sơ điều tra lại được đưa ra sau khi Hội đồng giám đốc thẩm gồm 3 thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM là Lê Thành Văn và hai Phó Chánh án Nguyễn Hữu Trí, Võ Văn Cường thống nhất quan điểm như của Chánh án TAND Cấp cao đưa ra trong kháng nghị giám đốc thẩm một tuần trước.

Ngày 5.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm, phúc thẩm, điều tra xét xử lại vụ ông Lương Hữu Phước. Kháng nghị cho rằng bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài chưa làm rõ nhiều vấn đề như làm rõ lời khai của Lâm Tươi, chưa giám định tốc độ xe Lâm Tươi. Từ đó, TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Trước đó, VKSND Tối cáo đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại.

Trong quyết định hủy án, Hội đồng phiên giám đốc thẩm cho rằng, còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra đã không làm rõ nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử lần hai vẫn chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong.

Việc tòa các cấp (ở Bình Phước) nhận định ông Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn... là chưa đủ căn cứ, toàn diện và khách quan.

Theo nội dung vụ án, khoảng 11 giờ ngày 15.1.2017, sau khi uống rượu ở nhà ông P.V.T tại KP.Phước An, P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài (nay TP. Đồng Xoài, Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện cho ông Phước nói đến nhà ông T. đổi dép, rồi rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở ông Quý về lấy. Khi đến trước nhà ông Quý, ông Phước rẽ trái qua đường, đến phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi điều khiển, chở Tiếp Trị, đâm vào khiến ông Quý tử vong sau đó, ông Phước bị thương phải nhập viện điều trị. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của ông Phước thể hiện 0,69 mg.l khí thở, Lâm Tươi 0,57 mg.l khí thở. Lâm Tươi cũng được xác định điều khiển xe khi không giấy phép lái xe.

Mặc dù là người bị tông nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài sau đó đã khởi tố bị cáo, khởi tố bị can đối với ông Phước để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 29.3.2018, TAND TP Đồng Xoài (khi đó là thị xã Đồng Xoài) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Phước 3 năm tù giam về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. Cho rằng mình bị oan, bị cáo Phước kháng nghị bản án.

Đến ngày 9.10.2018, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, đề nghị điều tra lại vụ án do chưa đủ cơ sở để kết tội bị cáo.
Mặc dù vậy, đầu tháng 12.2019, TAND TP Đồng Xoài mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai, HĐXX vẫn tuyên án 3 năm tù đối với bị cáo Phước; ông Phước tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Đầu tháng 5.2020, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử phúc thẩm nhưng sau đó hoãn xử. Đến ngày 26.5, TAND Bình Phước tiếp tục xét xử đối với ông Phước nhưng nghị án kéo dài đến ngày 29.5.

Sáng 29.5, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 2, tiếp tục tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông Phước. Cho rằng mình không phạm tội, sau phiên tòa, ông Phước về nhà. Đến chiều cùng ngày ông Phước cầm theo một chai thuốc trừ sâu đến TAND tỉnh Bình Phước rồi đi lên lầu 2, nhảy xuống tự tử và tử vong tại chỗ.

PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huỷ bản án, điều tra lại vụ án liên quan đến người đàn ông tự sát tại tòa án Bình Phước