Ít nhất 50 người chết và 146 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật đường ray vào sáng nay 2.4.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất 70 năm ở Đài Loan, 50 người chết và 146 bị thương

Cẩm Bình | 02/04/2021, 14:10

Ít nhất 50 người chết và 146 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật đường ray vào sáng nay 2.4.

Di chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông, đoàn tàu chở du khách và người dân về nhà dịp cuối tuần, lúc đi qua đường hầm phía bắc Hoa Liên thì gặp nạn, văng khỏi đường ray.

1024x768_994512077862.jpg
Tai nạn xảy ra lúc tàu đi qua đường hầm - Ảnh: CNA

Vụ tai nạn cũng khiến người lái tàu thiệt mạng. Đây là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Đài Loan trong 40 năm qua.

Tàu chở nhiều khách du lịch và người dân về nhà khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ truyền thống cuối tuần có xu hướng đến các ngôi mộ gia đình.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy toa tàu bên trong đường hầm bị xé toạc do va chạm, trong khi những toa khác bẹp dúm, cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận hành khách, dù tính đến giữa buổi chiều, chỉ còn hai người mắc kẹt trong đống đổ nát.

2000x2567_0422055570331.jpg
Sơ đồ các toa từ số 5 đến 8 bị bẹp dúm hoặc rách toạc do va chạm - Ảnh: CNA
taiwan001.jpg
Một toa tàu bị nạn trong hầm - Ảnh: UDN

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan xác định trên tàu có khoảng 490 người, trong đó 120 người không có chỗ ngồi. Giới truyền thông cho biết nhiều hành khách phải đứng do tàu quá đông, lúc gặp nạn họ bị hất văng.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Đợt đầu tiên đã đưa được 80 - 100 người ra ngoài, vài hành khách vẫn có thể tự mang hành lý di chuyển.

1152x768_10326541904.jpg
Hành khách ở 4 toa đầu được đưa ra ngoài hầm - Ảnh: CNA

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin bước đầu xác định nguyên nhân gây ra tai nạn là một chiếc xe công trình dừng đỗ không chắc chắn trên dốc nên bị trượt xuống đâm vào toa 8 của đoàn tàu hỏa. Khi đó trên xe công trình không có người.

taiwan002.png
Bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là xe công trình trượt, đâm vào tàu hỏa - Ảnh: CNA
0111.jpg
Phía trên cạnh đường hầm xảy ra tai nạn đang có công trình xây dựng - Ảnh: UDN

Một phụ nữ sống sót nói với đài truyền hình địa phương: “Mọi người ngã và đè lên nhau. Thật là kinh hoàng. Có cả gia đình ở đó".

Một người đàn ông nói trong đoạn video được phát sóng trên truyền hình Đài Loan: “Đoàn tàu của chúng tôi đã đâm vào một chiếc xe tải. Chiếc xe tải đã rơi xuống".

Bờ biển phía đông miền núi của Đài Loan là điểm đến du lịch nổi tiếng. Tuyến đường sắt từ Đài Bắc xuống bờ biển phía đông được biết đến với các đường hầm và tuyến đường ôm sát bờ biển ngay phía bắc Hoa Liên, nơi xảy ra vụ tai nạn. Tuyến nối Đài Bắc với Hoa Liên được mở vào năm 1979.

Đường sắt nhà nước của Đài Loan nhìn chung là đáng tin cậy và hiệu quả, nhưng đã có một hồ sơ an toàn chắp vá trong những năm qua.

Năm 2018 cũng từng xảy tai nạn trật đường ray ở đông bắc Đài Loan khiến 18 người chết cùng 175 người bị thương. Năm 1981 có một vụ va chạm cướp đi sinh mạng 30 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất 70 năm ở Đài Loan, 50 người chết và 146 bị thương