Bộ trưởng Bộ Điều phối về Chính trị, An ninh và Pháp luật Indonesia Wiranto ngày 5.2 thông báo: một cuộc gặp gỡ giữa các đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố trong quá khứ và những nạn nhân sống sót sẽ được tổ chức trong tháng 2 này.

Indonesia cho đối tượng tấn công khủng bố gặp nạn nhân sống sót

Cẩm Bình | 06/02/2018, 17:59

Bộ trưởng Bộ Điều phối về Chính trị, An ninh và Pháp luật Indonesia Wiranto ngày 5.2 thông báo: một cuộc gặp gỡ giữa các đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố trong quá khứ và những nạn nhân sống sót sẽ được tổ chức trong tháng 2 này.

Bộ trưởng Wiranto đánh giá đây là một cuộc gặp độc đáo, chưa từng diễn ra trước đó. Đây sẽ là dịp để thủ phạm các vụ tấn công khủng bố hiện đang bị giam giữ nói lời xin lỗi với nạn nhân.

Ngoài thông báo sẽ tổ chức cuộc gặp, chính quyền Jarkarta không cho biết về thời gian, địa điểm cũng như danh tính những người sẽ tham gia cuộc gặp này. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nước này tiết lộ sẽ có khoảng 150 đối tượng bị kết án tham gia tấn công khủng bố sẽ tham gia vào cuộc gặp tháng 2 này, còn số lượng nạn nhân sống sót tham dự vẫn chưa rõ.

Indonesia, quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông nhất thế giới, đã bị một loạt những vụ tấn công khủng bố trong 16 năm qua, trong đó có vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người, hầu hết là du khách nước ngoài, thiệt mạng.

Vụ đánh bom Bali năm 2002 - Ảnh: BBC

Các chiến dịch truy quét đã làm suy yếu một trong những mạng lưới phiến quân Hồi giáo nguy hiểm nhất thế giới tại Indonesia, nhưng nỗi sợ về khả năng xảy ra một vụ tấn công như đánh bom Bali 2002 đã trỗi dậy khi hàng trăm người Indonesia sau khi đến Trung Đông và Philippines gia nhập tổ chức khủng bố IS nay đã trở về.

Cuối tháng 12.2017, giới chức Indonesia thông báo lực lượng cảnh sát chống khủng bố nước này sẽ được bổ sung 600 nhân viên trong năm 2018 để giám sát các mạng lưới của IS và ngăn chặn các vụ tấn công “sói đơn độc”.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?
Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia cho đối tượng tấn công khủng bố gặp nạn nhân sống sót