Indonesia cùng Philippines sắp bắt đầu tiến trình phê chuẩn thỏa thuận phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trong tháng 8 tới.

Indonesia, Philippines thỏa thuận phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/06/2019, 18:09

Indonesia cùng Philippines sắp bắt đầu tiến trình phê chuẩn thỏa thuận phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trong tháng 8 tới.

Đây là thông tin do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok ngày 22.6.

Thỏa thuận - được ký kết vào cuối tháng 5.2014 - giúp xác định đường biên giới tại EEZ chồng lấn trên khu vực biển Mindanao (Philippines) và Celebes (Indonesia). Đây là kết quả của nỗ lực đàm phán kéo dài 20 năm bắt đầu từ tháng 6.1994

Lễ ký kết thỏa thuận phân định EEZ năm 2014 - Ảnh: Rappler

Theo tuyên bố từ chính quyền Jakarta: “Việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ đem lại cơ sở pháp lý chắc chắc cho công tác thực thi pháp luật cũng như góp phần tăng cường hợp tác hàng hải”. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ năm nay.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Manila Bulletin)
Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia, Philippines thỏa thuận phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế