Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa nhận một lá thư cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/06/2019, 10:23

Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa nhận một lá thư cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

          

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả nội dung thư “xuất sắc”, KCNA không công khai chi tiết mà chỉ cho biết ông Kim Jong-un sẽ nghiêm túc xem xét. Phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về lá thư.

Thư được gửi đi trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa hai nước hiện đang bế tắc, trong khi căng thẳng có nguy cơ quay trở lại vì một loạt sự kiện như Triều Tiên hai lần phóng thử vũ khí mới, Mỹ tịch thu một tàu Triều Tiên chở than vi phạm trừng phạt.

Một quan chức Washington hôm 20.5 tuyên bố nước này không đặt điều kiện cho khôi phục đàm phán, nhưng nhấn mạnh tuyến trình thương lượng đòi hỏi chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện một số bước đi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân có ý nghĩa và có thể kiểm chứng.

Nhà lãnh đạo Kim tuần qua vừa tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai ông cùng tái khẳng định phải giải quyết vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng một thỏa thuận chính trị.

Tổng thống Trump dự kiến sang gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần tới. Vấn đề đàm phán với Triều Tiên nhiều khả năng nằm trong chương trình nghị sự.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên