Chiến dịch loại bỏ “tên ngoại lai, kỳ lạ” do chính quyền Bắc Kinh thực hiện nhận phải phản ứng tiêu cực từ người dân.

Dư luận Trung Quốc phản ứng với chiến dịch dẹp ‘tên ngoại lai’

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/06/2019, 14:26

Chiến dịch loại bỏ “tên ngoại lai, kỳ lạ” do chính quyền Bắc Kinh thực hiện nhận phải phản ứng tiêu cực từ người dân.

Sáu Bộ của Trung Quốc vào năm ngoái cùng ra một chính sách yêu cầu giới chức các địa phương tiến hành rà soát và đổi tên những bất động sản thuộc thẩm quyền họ quản lý. Bộ Nội vụ nước này mới đây vừa khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục được thực hiện một cách thận trọng, phù hợp.

Nhiều bất động sản tại Trung Quốc như khách sạn cùng căn hộ chung cư thường đưa địa điểm nước ngoài nổi tiếng (Manhattan, Californiahay Paris) vào tên gọi. Theo lệnh cấm chúng đều phải bị bỏ đi.

Tờ Đô thị Tam Tần -báo địa phương tại tỉnh Thiểm Tây cho biết, tính trên địa bàn thành phố Tây An đã có ít nhất 98 dự án căn hộ, khách sạn, tòa nhà văn phòng, thị xã, khu dân cư đổi tên.

Không ít người dân đánh giá chiến dịch chỉ gây lãng phí thời gian lẫn tiền bạc. Theo một cư dân thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) tên Zhu Yun: “Nếu dự án đổi tên vậy thì giấy chứng nhận tài sản, giấy phép doanh nghiệp cùng đăng ký thuế xử lý thế nào? Đều đổi hết sao? Tiêu chuẩn cho tên mới là gì và ai thực hiện công tác đổi tên? Đây chỉ hành động lãng phí chứ chẳng hề có ích cho văn hóa hay tự hào quốc gia”.

Nhiều bất động sản tại Trung Quốc rất thích đưa địa điểm nổi tiếng vào tên - Ảnh: Weibo

Zhu Min -một cụ già trên 80 tuổi sống tại Quảng Đông nhận xét, chiến dịch làm ông nhớ lại thời Cách mạng Văn hóa. Lúc đó tên đường, tên cửa hàng đều phải đổi vì chứa yếu tố của “văn hóa cũ”.

Tranh luận trên mạng cũng rất sôi nổi. Một người dùng mạng xã hội Weibo nhấn mạnh: “Văn hóa cùng tự hào quốc gia là phải tôn trọng đa dạng văn hóa”.

Bất chấp ý kiến phản đối, Bộ Nội vụ Trung Quốc vẫn bảo vệ cho chiến dịch đổi tên: “Nên tuân thủ nghiêm ngặt những quy định cùng hướng dẫn liên quan để xử lý tình trạng đặt tên tùy tiện”.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dư luận Trung Quốc phản ứng với chiến dịch dẹp ‘tên ngoại lai’