Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi ngày 27.11 tiết lộ kế hoạch triển khai thường trực tàu hải quân đến Ấn Độ Dương nhờ tàu hỗ trợ mới tự đóng.

Iran sẽ đưa tàu hải quân đến Ấn Độ Dương

Cẩm Bình | 29/11/2020, 08:25

Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi ngày 27.11 tiết lộ kế hoạch triển khai thường trực tàu hải quân đến Ấn Độ Dương nhờ tàu hỗ trợ mới tự đóng.

tu-lenh.jpg
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi - Ảnh: Meghdad Madadi

Tàu hỗ trợ tự đóng có thể chở đến 7 máy bay trực thăng và đi vòng quanh Trái đất 8 - 10 lần sau khi tiếp đầy nhiên liệu, trang bị nhiều khí tài phòng thủ lẫn tấn công.

Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi khẳng định sự hiện diện của tàu này tại Ấn Độ Dương sẽ đem lại lợi ích an ninh cho các quốc gia trong khu vực.

Ngoài kế hoạch triển khai lực lượng, tư lệnh Khanzadi còn cho biết hải quân Iran chuẩn bị ra mắt tàu hộ tống Zereh và khu trục hạm Dena.

Cũng trong ngày 28.11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã quay lại khu vực Vịnh Ba Tư sau khi hoàn thành cuộc tập trận chung cùng Úc, Ấn Độ, Nhật Bản trên biển Ả Rập.

Phát ngôn viên Hạm đội 5 (Hải quân Mỹ) tuyên bố USS Nimitz trở về để tiếp tục nhiệm vụ duy trì an ninh khu vực chứ không vì bất cứ mối đe dọa nào. Lầu Năm Góc tháng trước tuyên bố nhóm tác chiến chịu trách nhiệm hỗ trợ công tác rút quân từ Iraq và Afghanistan về nước.

201228-nimitz-persian-gulf-navy.jpg
Tàu sân bay USS Nimitz - Ảnh: AP

Hai động thái nêu trên được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vừa leo thang do vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh. Chính quyền Tehran cáo buộc Israel là chủ mưu và tuyên bố sẽ trả thù.

89934.jpg
Cái chết của nhà khoa học Fakhrizadeh làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột - Ảnh: Times of Israel
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran sẽ đưa tàu hải quân đến Ấn Độ Dương