Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) ngày 7.9 tuyên bố nước này có khả năng làm giàu uranium ở mức 20% và sẽ cho ra mắt thêm máy ly tâm tân tiến.

Iran tiếp tục vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/09/2019, 09:52

Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) ngày 7.9 tuyên bố nước này có khả năng làm giàu uranium ở mức 20% và sẽ cho ra mắt thêm máy ly tâm tân tiến.

          

Theo phát ngôn viên AEOI Behrouz Kamalvandi: “Chúng tôi đã bắt đầu dỡ bỏ những hạn chế áp đặt với chương trình nghiên cứu - phát triển (R&D), qua đó thúc đẩy sự ra đời của nhiều máy ly tâm hiện đại hoạt động nhanh chóng hơn”.

Dù khẳng định có khả năng làm giàu uranium ở mức 20%, nhưng phát ngôn viên Kamalvandi nhấn mạnh hiện tại họ chưa cần làm vậy. Ông hối thúc các quốc gia châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân cần sớm hành động để cứu vãn tình hình vì thời gian không còn nhiều.

Iran vào năm 2015 ký kết Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức. Quốc gia Trung Đông chấp nhận từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân để quốc tế dỡ bỏ sự trừng phạt tài chính - kinh tế.

Tuy nhiên Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ rút khỏi và tái áp đặt trừng phạt. Các nước châu Âu dù liên tục yêu cầu giữ vững JCPOA, nhưng lại chưa đưa ra biện pháp hữu ích nào.

Thời gian qua giới chức Tehran gây sức ép bằng cách lần lượt phá bỏ từng cam kết trong JCPOA. Thanh sát viên Liên Hợp Quốc vào tháng 7 từng thông báo Iran đã vượt quá mức làm giàu uranium 4,5%.

Thỏa thuận cũng quy định Iran phải cắt giảm số máy ly tâm từ 19.000 (trước lúc ký JCPOA) xuống còn 6.000, chỉ sản xuất uranium giàu bằng máy ly tâm IR-1 thế hệ đầu, cho phép dùng một số ít máy ly tâm tiên tiến hơn cho mục đích nghiên cứu trong 10 năm (không tích trữ uranium giàu).

Tuy nhiên theo phát ngôn viên Kamalvandi, Iran vừa cho hàng loạt máy IR-6 cùng IR-4 đi vào hoạt động, đồng thời chuẩn bị thử nghiệm IR-8.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran tiếp tục vi phạm thỏa thuận hạt nhân