Các thông tin về sự tàn phá của cơn bão Dorian tại Bahamas khiến Mỹ lo lắng Trung Quốc sẽ thừa cơ hội cung cấp cứu trợ hòng gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia vùng Caribbean này.

Mỹ lo ngại Trung Quốc lợi dụng bão Dorian để gia tăng ảnh hưởng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/09/2019, 11:40

Các thông tin về sự tàn phá của cơn bão Dorian tại Bahamas khiến Mỹ lo lắng Trung Quốc sẽ thừa cơ hội cung cấp cứu trợ hòng gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia vùng Caribbean này.

Bão Dorian đạt đến cấp 5 (cấp thảm họa) khi đổ bộ đảo quốc Bahamas, gây thiệt hại ước tính 7 tỉUSD. Một số quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn đã về hưu cho biết chính quyền Washington hiện đang tập trung giúp đỡ người dân quốc đảo này.

Theo các quan chức, trong vài tháng tới chính quyền Washington phải hết sức lưu ý khả năng Trung Quốc xuất hiện như “mạnh thường quân” cứu trợ.

Cựu nhân viên cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) Fernando Cutz đánh giá: “Chắc chắn có lo ngại về việc Trung Quốc tiếp cận khu vực. Ta có thể tưởng tượng ra tình huống họ phát triển năng lực thu thập tin tình báo ngay tại đây, thậm chí là cả một căn cứ hải quân hay quân sự nào đó sát bên nước chúng ta”.

Bahamas nằm trong Đại Tây Dương, ở phía đông nước Mỹ với điểm gần nhất là tiểu bang Florida (cách nhau chỉ 50 dặm).

Nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành - Ảnh: Getty Images

Trung Quốc bằng nguồn tiền đầu tư khổng lồ không ngừng khuếch trương ảnh hưởng trên thế giới. Tại Caribbean, tập đoàn Huawei đã giúp xây dựng mạng lưới viễn thông cho các quốc gia khu vực, chẳng hạn Bahamas.

Cựu cố vấn pháp lý NSC John Dermody nhận định: “Chính quyền Washington sẽ coi đây (cứu trợ Bahamas) là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm khiến quốc gia nào đó mang ơn hoặc mắc nợ họ, làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở Tây bán cầu. Trước thiệt hại thảm khốc do bão Dorian, tôi nghĩ đây là vấn đề cần lưu tâm”.

Đến nay Liên Hợp Quốc đã công bố kế hoạch cứu trợ thức ăn, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy phát điện, vận chuyển bằng đường không. Anh và Mỹ cũng triển khai hoạt động tiếp tế nhu yếu phẩm.

Cẩm Bình (theo Fox News)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lo ngại Trung Quốc lợi dụng bão Dorian để gia tăng ảnh hưởng