Ngày 1.4, các quan chức  Israel công bố thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng thủ "David's Sling" thành công. Nó vượt qua cuộc thử nghiệm mới nhất, mở đường cho khả năng triển khai vào năm tới. Bước tiến này sẽ là công cụ quan trọng để chống lại quân Hezbollah ở Lebanon.

Israel thử nghiệm hệ thống phòng thủ “David's Sling” thành công

Một Thế Giới | 02/04/2015, 15:46

Ngày 1.4, các quan chức  Israel công bố thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng thủ "David's Sling" thành công. Nó vượt qua cuộc thử nghiệm mới nhất, mở đường cho khả năng triển khai vào năm tới. Bước tiến này sẽ là công cụ quan trọng để chống lại quân Hezbollah ở Lebanon.

Bộ Quốc phòngIsrael công bố thử nghiệm hệ thống phòng thủ "David s Sling" thành công, tiêu diệt hàng loạt các mục tiêu được đưa ra trong một cuộc thử nghiệm gắt gao, được thực hiện bởi cơ quan tên lửa phòng thủ của Mỹ, gọi đó là “một cột mốc quan trọng”.
“Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống này sẽ được triển khai trong năm tới”, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon đã trả lời các phóng viên với sự có mặt chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.
 Với cái gật đầu của ông Boehner, ông Yalon cho biết dự án này là một minh chứng cho thấy mối quan hệ khắng khít giữa Mỹ và Israel.
“David s Sling” nhằm đối phó các tên lửa tầm trung mà hầu hết các nước thù địch với Israel đang sở hữu, đặc biệt là quân Hezbollah. Nhóm vũ trang này đã chiến đấu với Israel trong thời gian dài vào năm 2006, đang sở hữu hàng chục ngàn tên lửa. 
Hệ thống này cũng nhằm chống lại  tên lửa hành trình tầm thấp được bắn từ khoảng cách xa hơn.
Hệ thống tên lửa phòng thủ "David s Sling" là một phần trong hệ thống tên lửa phòng thủ "nhiều tầng" của Israel, vốn gồm tên lửa Arrow được phát triển nhằm ngăn chặn tên lửa tầm xa từ Iran, và hệ thống đánh chặn rocket tầm ngắn Vòm Sắt (Iron Dome) đã được triển khai.
Cuộc thử nghiệm này được xem là cách các cường quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. 
Israel phản đối việc này, nói đa số cơ sở hạt nhân ở Iran vẫn còn giữ nguyên. Israek cũng nói Iran vẫn phát triển tên lửa tầm xa, là dấu hiệu cho thấy các ý định xấu xa của Iran.

Iran cho biết chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình.

"David s Sling" được phối hợp chế tạo và sản xuất giữa công ty Hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael với nhà sản xuất vũ khí Raytheon (Mỹ). Hệ thống được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 25.11.2012 và đã thành công. 
Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm ngày 18.11.2013 lại thất bại vì lỗi ở bộ phận cảm ứng. Các cuộc thử nghiệm đánh chặn khác sau đó đều thành công.
Tuấn Anh (theo Yahoo News)
Bài liên quan
Mỹ hoãn quyết định viện trợ một phần, giới chức Israel phản ứng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một tiểu đoàn quân đội Israel đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Palestine ở Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel thử nghiệm hệ thống phòng thủ “David's Sling” thành công