Đội judo Việt Nam giành 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ để xếp thứ nhất đầy thuyết phục. Xếp thứ 2 judo tại SEA Games 32 là đội Thái Lan chỉ có 2 HCV, 5 HCB.

Judo Việt Nam chiếm vị trí số 1 SEA Games 32 với 8 HCV

Quế Sơn | 16/05/2023, 17:15

Đội judo Việt Nam giành 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ để xếp thứ nhất đầy thuyết phục. Xếp thứ 2 judo tại SEA Games 32 là đội Thái Lan chỉ có 2 HCV, 5 HCB.

judo-vn.jpg
Judo Việt Nam thành công sáng chói tại SEA Games 32 - Ảnh: TTXVN

Các võ sĩ Việt Nam, gồm Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân, đã giành chiến thắng ở chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp để giành tấm HCV thứ 8 cho judo Việt Nam.

Trước đó, võ sĩ Nguyễn Hoàng Thanh đoạt HCV hạng cân dưới 55kg nam; Chu Đức Đạt đoạt HCV hạng cân dưới 60kg nam; Lê Anh Tài đoạt HCV hạng cân dưới 90kg nam; Nguyễn Nhạc Như An đoạt HCV hạng cân dưới 44kg nữ; Hoàng Thị Tình đoạt HCV hạng cân dưới 48kg nữ; Nguyễn Thị Thanh Thủy đoạt HCV hạng cân dưới 52kg nữ. Ngoài ra, các VĐV nam còn đoạt HCV biểu diễn đồng đội nam.

Ngoài 8 HCV, judo Việt Nam còn giành 1 HCB và 1 HCĐ. Xếp thứ 2 judo tại SEA Games 32 là đội Thái Lan với 2 HCV, 5 HCB. Đội xếp thứ 3 là chủ nhà Campuchia với 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Thành tích này vô cùng ấn tượng nếu biết tại SEA Games sân khách lần trước tại Philippines 2019, Việt Nam chỉ giành 2 HCV xếp thứ 4, còn Thái Lan dẫn đầu với 7 HCV.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Judo Việt Nam chiếm vị trí số 1 SEA Games 32 với 8 HCV