Trong ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 17 tấm HCV để củng cố vị trí nhất toàn đoàn, vượt xa Thái Lan.

SEA Games 32: Giành thêm 17 HCV, Việt Nam bỏ xa Thái Lan

Hồ Đông | 15/05/2023, 21:55

Trong ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 17 tấm HCV để củng cố vị trí nhất toàn đoàn, vượt xa Thái Lan.

vang.jpg
Đô vật Nguyễn Thị Xuân giành HCV hạng dưới 50kg nữ - Ảnh: TTXVN

Vật và judo là 2 bộ môn đóng góp nhiều vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay.

Ở bộ môn vật, các nữ đô vật Việt Nam đã giành hết 6 huy chương danh giá nhất. Đó là Đặng Thị Linh giành HCV hạng dưới 78kg nữ; Lại Diệu Thương giành HCV hạng dưới 68kg nữ; Nguyễn Thị Xuân giành HCV hạng dưới 50kg nữ; Nguyễn Thị Mỹ Trang giành HCV hạng dưới 57kg nữ; Trần Ánh Tuyết  giành HCV hạng dưới 59kg nữ; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV hạng dưới 62kg nữ.

Tại bộ môn judo, Việt Nam cũng có thêm 4 HCV. Đó là Nguyễn Nhạc Như An giành HCV hạng dưới 44kg nữ; Hoàng Thị Tình giành HCV hạng dưới 48kg nữ; Lê Anh Tài giành HCV hạng dưới 90kg nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy giành HCV hạng dưới 52kg nữ.

Kick boxing cũng mang về 2 tấm HCV của Nguyễn Thị Hằng Nga (nội dung Full Contact - 48kg nữ) và Lê Thị Nhi (nội dung Light Contact - 50kg nữ).

2 võ sĩ giành HCV khác là Phạm Đăng Quang ở bộ môn Taekwondo hạng cân dưới 63kg nam và Vũ Thị Thanh Bình ở bộ môn võ gậy nội dung gậy đơn cứng 50-55kg nữ.

Ngoài ra, các kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi giành HCV đấu kiếm nội dung đồng đội nam kiếm chém và các VĐV Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền giành HCV cầu mây nội dung đôi nữ.

Tấm HCV muộn và quý giá nhất trong ngày là của bộ môn bóng đá nữ khi các cầu thủ thắng Myanmar 2-0 trong trận chung kết.

Như vậy, với 124 HCV, 100 HCB và 98 HCĐ, đoàn Việt Nam đang dẫn đầu và bỏ xa Thái Lan mới có 94 HCV, 76 HCB, 93 HCĐ. Đoàn Indonesia hiện xếp thứ 3 với 74 HCV, 67 HCB và 92 HCĐ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 32: Giành thêm 17 HCV, Việt Nam bỏ xa Thái Lan