Trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấm biển, cho học sinh nghỉ học; đồng thời yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn các dự án nằm trên núi, chuẩn bị các phương án sơ tán dân cư khẩn cấp ra khỏi các khu vực nguy hiểm...

Khánh Hòa rà soát các công trình trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ

Lê Đình Dũng | 30/10/2019, 14:56

Trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấm biển, cho học sinh nghỉ học; đồng thời yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn các dự án nằm trên núi, chuẩn bị các phương án sơ tán dân cư khẩn cấp ra khỏi các khu vực nguy hiểm...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công điện khẩn nhằm ứng phó với bão số 5. Theo đó, chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng (đặc biệt đối với các dự án, công trình xây dựng tại các khu vực đồi núi) chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đang thi công không để ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Các dự án được cơ quan chức năng kiểm tra như: Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc), Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa), Khu biệt thự nghỉ dưỡng Haborizon Nha Trang (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng)...

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, kiểm tra các cần cẩu, phương tiện thi công công trình xây dựng nhà cao tầng của các địa phương, đơn vị thực hiện tháo dỡ hoặc hạ thấp các cần cẩu, phương tiện thi công, che chắn các khu vực đang xây dựng, hố móng công trình để đảm bảo an toàn cho người, tài sản nhà nước, nhân dân.

Sở TTTT Khánh Hòa được yêu cầu kiểm tra các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn các trạm, cột thu phát song, ưu tiên mạng thông tin phòng chống bão, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc ở các công trình hồ chứa nước, vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt và vùng có các công trình trọng điểm khác.

Từ 12 giờ trưa 30.10, tỉnh Khánh Hòa đã ban bố việc cấm biển, cấm mọi phương tiện ra khơi. Đồng thời, yêu cầu người dân đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè phải vào bờ trước 16 giờ cùng ngày. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, học sinh trên địa bàn tỉnh cũng được cho nghỉ học ở nhà.

Hiện, chính quyền các địa phương đang chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là tại khu vực ven biển, cửa song có nguy cơ bị ngập sâu.

Tin, ảnh: Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh Hòa rà soát các công trình trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ