Nước mắt thân nhân đã tuôn rơi khi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 và khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

nguoilaodong | 15/07/2017, 18:25

Nước mắt thân nhân đã tuôn rơi khi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 và khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày 15.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Sự kiện này nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tỉnh thành thắp nén hương tri ân

Từ năm 2014, việc xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc. Sau đó, Khu tưởng niệm ra đời sự kết hợp của 2 ý tưởng là phương án kiến trúc "Hành trình khát vọng" do Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TP.HCM và cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" của nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, họa sĩ Lý Thị Liễu. Kinh phí để xây dựng khoảng 150 tỷ đồng được người dân, đoàn viên công đoàn cả nước đóng góp xây dựng.

Đông đảo người dân, thân nhân, cựu chiến binh tham dự lễ kỷ niệm ngày 27.7 và khánh thành khu tưởng niệm

Ngày 13.3.2015, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã được khởi công xây dựng trên diện tích 4,5ha. Giai đoạn 1 rộng khoảng 2,5ha đã xây dựng gồm: Khu quảng trường, cụm tượng tượng đài, khu trưng bày các hiện vật về biển đảo và kỷ vật của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, Khu mộ gió và Công viên Hòa Bình. Giai đoạn 2 sẽ được xây dựng tại khu mô phỏng đảo Cô Lin, Len Đao, có cả nơi để thân nhân các liệt sĩ có thể ở lại, tham quan, nghỉ dưỡng…

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhận kỷ vật của các liệt sĩ để đưa vào khu trưng bày

Nước mắt mẹ Võ Thị Á - mẹ liệt sĩ Phạn Văn Tý ở Quảng Bình tại lễ khánh thành

Bà Hà Thị Liên, 87 tuổi, mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương (Hà Tĩnh)

Người thân các liệt sĩ bùi ngùi xúc động khi thấy chân dung các anh hùng, liệt sĩ tại khu trưng bày

Vào ngày 14.3.1988, 64 chiến sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã không tiếc thân mình hy sinh để bảo vệ đảo đá Gạc Ma, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi đó, Anh hùng, liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương cùng các đồng đội đã tạo thành vòng tròn, thà chết để bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên nền đảo đá.

Kỳ Nam/Người Lao Động
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma