Giới chức trách Ấn Độ ngày 29.5 thông báo vụ việc một đàn khỉ tấn công nhân viên y tế và lấy đi mẫu máu của những bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Khỉ đánh cắp mẫu máu dương tính COVID-19 tại Ấn Độ

30/05/2020, 14:36

Giới chức trách Ấn Độ ngày 29.5 thông báo vụ việc một đàn khỉ tấn công nhân viên y tế và lấy đi mẫu máu của những bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tại Ấn Độ, khỉ thường xuyên vào nơi con người sinh sống và quấy phá - Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra trong khuôn viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Meerut (thủ phủ bang Uttar Pradesh). Giới chức năng không rõ liệu đàn khỉ có làm đổ mẫu máu ra hay không, người dân sống xung quanh trường rất lo ngại chúng sẽ đem mẫu máu vào khu dân cư làm lây lan bệnh.

Mặc dù vi rút gây COVID-19 được xác định đã truyền từ động vật sang người tại một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán (Trung Quốc), nhưng tiến sĩ SK Garg - cán bộ trường - trấn an không có bằng chứng cho thấy khỉ nhiễm bệnh này.

Đoạn phim ghi lại cảnh đàn khỉ cầm mẫu máu chạy đi - Ảnh: ANI News

Tại Ấn Độ, khỉ thường xuyên vào nơi con người sinh sống và quấy phá. Giới bảo vệ môi trường cho biết chính tình trạng phá hoại môi trường tự nhiên khiến nhiều loại vật mạo hiểm đến khu vực thành thị tìm thức ăn.

Ấn Độ hiện xếp thứ 9 thế giới về số ca nhiễm COVID-19, với hơn 173.000 bệnh nhân. Quốc gia Nam Á có gần 5.000 ca tử vong.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khỉ đánh cắp mẫu máu dương tính COVID-19 tại Ấn Độ