Ngày 23.1, Bộ Công an cho biết bộ đã nhận được câu hỏi của một số người dân với nội dung về trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu có bị xử phạt theo Nghị định 168 không?
Theo dòng thời sự

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe cấp cứu sẽ không bị xử phạt

Thuỷ Long 23/01/2025 12:59

Ngày 23.1, Bộ Công an cho biết bộ đã nhận được câu hỏi của một số người dân với nội dung về trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu có bị xử phạt theo Nghị định 168 không?

Giải đáp thắc mắc trên, Bộ Công an cho biết theo Điều 23 Luật Hình sự sửa đổi năm 2017, hành vi vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp được coi là hành động trong tình thế cấp thiết.

Tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định rõ rằng, không xử phạt hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Khoản 5 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 yêu cầu khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở. Do đó, người dân yên tâm, việc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe cấp cứu, xe ưu tiên trong trường hợp "tình thế cấp thiết" sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong các trường hợp này, khi lập biên bản xử phạt, lực lượng phụ trách đèn tín hiệu sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông tại chốt, trích xuất camera, hình ảnh vi phạm của người điều khiển xe, cho xem trực tiếp diễn biến hành vi vi phạm và tín hiệu đèn thời điểm đó.

Đối với việc phạt nguội, Cảnh sát giao thông sẽ cho người vi phạm xem lại clip diễn biến toàn trình của vi phạm vượt đèn đỏ trước khi lập biên bản, đảm bảo người dân "tâm phục, khẩu phục", tránh oan sai.

Người dân cần hiểu rõ luật và hành xử phù hợp khi gặp xe ưu tiên để tránh bị xử phạt.

Không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu: Phạt 6 - 8 triệu đồng theo Nghị định 168/2024. Vượt đèn đỏ không đúng luật: Phạt 18.000.000 - 20.000.000 đồng đối với ô tô; 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, người tham gia giao thông nên quan sát kỹ tín hiệu của xe ưu tiên, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường khi cần thiết. Trong trường hợp vượt đèn đỏ để nhường, cần đảm bảo không gây nguy hiểm và dừng lại ngay sau đó để tránh vi phạm.

Bài liên quan
Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang về các dự án giao thông trọng điểm
Sáng 20.3, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chủ trì buổi làm việc với ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tiền Giang về việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, cùng các chương trình mục tiêu quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tương lai cho thế hệ vươn mình
một giờ trước Theo dòng thời sự
Một Thế Giới trân trọng giới thiệu bài "Tương lai cho thế hệ vươn mình" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe cấp cứu sẽ không bị xử phạt