Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18.5 tái khẳng định thương vụ mua hệ thống phòng thủ S-400 đã được chốt, đồng thời tuyên bố sẽ cùng Nga sản xuất hệ thống S-500.

Không chỉ mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn hợp tác với Nga sản xuất S-500

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 19/05/2019, 14:11

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18.5 tái khẳng định thương vụ mua hệ thống phòng thủ S-400 đã được chốt, đồng thời tuyên bố sẽ cùng Nga sản xuất hệ thống S-500.

Ông phát biểu khi tiếp một đoàn sinh viên tại Istanbul: “Chắc chắn không có khả năng lùi bước trong việc mua S-400. Đây là thương vụ đã chốt. Sau đó sẽ hợp tác sản xuất S-500”.

Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2017 đạt thỏa thuận mua 4 hệ thống S-400 với giá 2,5 tỉ USD. Khối NATO nhiều lần khuyến cáo khả năng vũ khí Nga không thể tích hợp vào mạng lưới phòng thủ chung, Mỹ cũng cố gắng khiến nước này đổi ý bằng cách ngỏ ý cung cấp Patriot cộng thêm đe dọa cấm bán tiêm kích F-35.

Đầu tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc thông báo ngừng bàn giao phụ tùng F-35 để chờ quyết định rõ ràng về việc từ bỏ thương vụ S-400. Họ còn để ngỏ khả năng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất F-35 (tiêm kích lắp ráp tại Mỹ nhưng linh kiện do nhiều quốc gia đồng minh cung cấp, trong đó khung thân, càng, đáp cùng màn hình hiển thị đến từ Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhưng mọi nỗ lực chẳng thể thuyết phục chính quyền Istanbul. Tổng thống Erdogan cho rằng sở hữu S-400 không ảnh hưởng chuyện tham gia chương trình sản xuất F-35.

“Mỹ chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi, sớm muộn rồi chúng ta sẽ nhận được F-35. Tuy vậy họ không giao máy bay cũng là một khả năng”, theo Tổng thống Erdogan.

Nga công bố rất ít thông tin về S-500. Trang Sputnik News từng tiết lộ hệ thống mới có thể tấn công được các mục tiêu ở độ cao hơn 96 km, phát hiện và đồng thời tấn công đến 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo bay với vận tốc 6,5km/giây, tích hợp vàohệ thống radar riêng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không chỉ mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn hợp tác với Nga sản xuất S-500