Trước thềm giải đấu châu lục, tuyển Việt Nam đang phải hứng chịu sự hoành hành từ cơn bão chấn thương. Để bổ sung nhân sự, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung trung vệ đang khoác áo B.Bình Dương.

Không gọi lại Đình Trọng, HLV Park quyết định bổ sung cầu thủ từng đá World Cup U.20

Quốc Cường | 25/12/2018, 09:30

Trước thềm giải đấu châu lục, tuyển Việt Nam đang phải hứng chịu sự hoành hành từ cơn bão chấn thương. Để bổ sung nhân sự, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung trung vệ đang khoác áo B.Bình Dương.

Đội bóng Sao Vàng đang phải đối diện với cơn bão chấn thương lớn nhất từ ngày ông Park Hang-seo đến và cầm lái con tàu tuyển bóng đá quốc giaViệt Nam.

Sau khi Trọng Hoàng, người thay thế Văn Thanh trong vai trò hậu vệ cánh phải dính chấn thương dây chằng thì vị trí này chỉ còn lạimỗi mìnhNgô Tùng Quốc, một cầu thủ trẻ vừa được ông Park gọi bổ sung.

Tiếp đó khi Đình Trọng chấn thương không thể tham dự VCK Asian Cup được thì phương án dự phòng cho anh,Lục Xuân Hưng cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Để gia cố và đảm bảolực lượng cho chiến dịch này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đãtriệu tập bổ sung hậu vệ Hồ Tấn Tài hiện đang chơi bóng cho B.Bình Dương vào danh sách ĐTQG Việt Nam.


Hồ Tấn Tài được triệu tập bổ sung vào ĐTQG Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc họp họp báo trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐTQG Việt Nam và tuyển Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với báo chí về những giải pháp gia cố hàng phòng ngự sau khi Lục Xuân Hưng dính chấn thương dây chằng đầu gối trong một buổi tập gần đây của đội tuyển.

Việc triệu tập bổ sung Hồ Tấn Tài được đánh giá vừa tăng thêm sự lựa chọn cho tuyến phòng ngự của đội tuyển vừa bồi dưỡng, rèn luyện các gương mặt trẻ có tiềm năng phát triển nhằm hướng tới xây dựng lực lượng kế cận.

Hồ Tấn Tài từng được HLV trưởng Park Hang-seo lựa chọn vào đội hình ĐTQG Việt Nam tham dự lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019.

Hồ Tấn Tài hữu chiều cao 1m80 và có tư duy chơi bóng khá thông minh, đồng thời là một trong những nhân tố nổi bật trong đội hình ĐT U.20 Việt Nam thi đấu VCK FIFA U.20 World Cup 2017, cùng lứa với Quang Hải, Văn Hậu.

Cầu thủ sinh năm 97 này được đào tạo và có xuất phát điểm ở vị trí vị trí tiền vệ trung tâm thế nhưng kể từ khi góp mặt ở tuyển U.19 QG rồi trở về CLB, Tấn Tài thường được các HLV sắp chơi ở hàng thủ bởi thể hình cao to và lối chơi ấn tượng của mình.

Cựu tuyển thủ U.19 này có thể chơi bóng ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh phải tuỳ theo yêu cầu chiến thuật. Chính vì khả năng chơi bóng đầy linh hoạt và sáng tạo này đã giúp anh lọt vào tầm nhìn của chiến lược gia người Hàn

Sáng nay 25.12, Hồ Tấn Tài đã rời CLB chủ quản để đáp chuyến bay ra Hà Nội hội quân cùng đội tuyển.Liên quan đến chấn thương của Lục Xuân Hưng, hiện hậu vệ này vẫn đang được các bác sĩ đội tuyển theo dõi và điều trị hồi phục.

Tối nay, vào lúc 19g tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Triều Tiên tại sân Mỹ Đình.

Anh Đoàn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không gọi lại Đình Trọng, HLV Park quyết định bổ sung cầu thủ từng đá World Cup U.20