Với tỷ số hoà 0-0 trên đất Triều Tiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đành phải dừng bước tại sân chơi AFC Cup bởi luật bàn thắng trên khách. Trước đó ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội đã để đối thủ thủ hoà trên sân Hàng Đẫy 2-2

Không thua 4.25 SC nhưng Hà Nội vẫn phải dừng chân tại AFC Cup 2019 đầy tiếc nuối

Nguyên Huy | 02/10/2019, 17:02

Với tỷ số hoà 0-0 trên đất Triều Tiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đành phải dừng bước tại sân chơi AFC Cup bởi luật bàn thắng trên khách. Trước đó ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội đã để đối thủ thủ hoà trên sân Hàng Đẫy 2-2

Hà Nội FC đến sân Kim Nhật Thành, Triều Tiên với nhiệm vụ duy nhất là phải thắng hoặc ít nhấtthủhoà với tỷ số 3-3 vì đã để đối thủ cầm hoà 2-2 trên sân nhà.

Vào trận với con đường duy nhất, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã mở đầu trận bằng sự chủ động. Nhưng 4.25 SC cho thấy một bộ mặt khác khi họ chơi trên sân nhà khi liên tục dồn ép Hà Nội vào thế chống trả. Trong suốt 30 phút đầu của trận đấu, đội bóng chủ nhà liên tục mở những đợt tấn công khiến Hà Nội không thể có cơ hội phản đòn.

Mặc dù vậy, với sựtập trung cao độ, Duy Mạnh và hàng hậu vệ đãhoá giải những đợt tấn công của CLB Triều Tiên và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những điều chỉnh vàHà Nội đã lấy lại thế trận, tổ chức nhiều đợt tấn công hơn.Tuy nhiên, những cú sút của Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar... đã khôngtrúng đích nên đành chấp nhận tỷ số hoà không bàn thắng suốt 90 phút của trận đấu.

Với kết quả đi - về bất phân thắng bại nhưng Quang Hải và đồng đội đành ngậmngùi dừng bước tại sân chơi AFC Cup vì luật bàn thắng trên sân khách đầy tiếc nuối. Như vậy, mục tiêu ăn 3 của của Hà Nội đã bất thành. Dừng chân ở sân chơi khu vực, đội bóng Hà thành chỉ còn mục tiêu trong nước làsau khi bảo vệ ngôi vương V.League, Hà Nội sẽ hướng tới còn tranh cúp quốc gia.

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không thua 4.25 SC nhưng Hà Nội vẫn phải dừng chân tại AFC Cup 2019 đầy tiếc nuối