Một nhóm người thuê sà lan và tàu kéo sang Campuchia làm ăn, nay dịch bệnh bên đó bùng phát và sợ bị nhiễm bệnh nên họ vượt biển quay trở về Việt Nam.

Kiên Giang: 4 người đi trên sà lan và tàu kéo vượt biển nhập cảnh trái phép

Tô Văn | 22/04/2021, 10:11

Một nhóm người thuê sà lan và tàu kéo sang Campuchia làm ăn, nay dịch bệnh bên đó bùng phát và sợ bị nhiễm bệnh nên họ vượt biển quay trở về Việt Nam.

Sáng 22.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới vừa bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phía biên phòng đã làm các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương cách ly theo quy định.

2-vuot-bien.jpg
Nhóm người bị bắt giữ - Ảnh: Anh Vinh

Vào lúc rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên vùng biển phụ trách. Và tổ phát hiện 1 sà lan và 1 tàu kéo có dấu hiệu nghi vấn, đang chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra hành chính. Lúc này trên tàu có 4 người, gồm tài công tên Trần Văn Tân (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Tháp), 3 người còn lại là Hồ Thanh Tùng (SN 1981, ngụ H.Phú Tân, tỉnh An Giang); Dương Thị Thúy Duy (SN 1987) và Nguyễn Hoài Phong (SN 1991) - cùng ngụ H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

1-vuot-bien.jpg
Chiếc sà lan và tàu kéo đưa nhóm người vượt biển trở về Việt Nam - Ảnh: Anh Vinh

Qua điều tra nhanh, những người này khai nhận họ thuê tàu sang Campuchia làm ăn, nay dịch bệnh bên đó bùng phát và sợ bị nhiễm bệnh nên mới quay trở về Việt Nam để trốn dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: 4 người đi trên sà lan và tàu kéo vượt biển nhập cảnh trái phép