Sau khi bị truy nã, Lê Văn Hai trốn sang Campuchia. Do sợ lây nhiễm dịch COVID-19 nên Hai cùng con gái và 3 người phụ nữ khác dùng xuồng vượt biển về Việt Nam.

Kiên Giang: Bắt gã đàn ông trốn sang Campuchia 9 năm để trốn lệnh truy nã

Tô Văn | 14/04/2021, 15:12

Sau khi bị truy nã, Lê Văn Hai trốn sang Campuchia. Do sợ lây nhiễm dịch COVID-19 nên Hai cùng con gái và 3 người phụ nữ khác dùng xuồng vượt biển về Việt Nam.

Chiều 14.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết bộ chỉ huy đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Dầu hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao ông Lê Văn Hai (SN 1984, ngụ xã Thạnh Yên, TP.Hà Tiên) cho Công an TP.Hà Tiên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ông Hai là người có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên.

1-hai-.jpg
Lê Văn Hai đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên - Ảnh: Anh Vinh

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 30.3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Gành Dầu đang tuần tra kiểm soát tại khu vực hòn Thầy Bói (thuộc vùng biển Phú Quốc) thì phát hiện 1 người đàn ông đang điều khiển xuồng composite, trên xuồng có 4 phụ nữ. Phát hiện xuồng di chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam nên tổ công tác liền yêu cầu dừng lại và mời tất cả về đồn để kiểm tra.

Năm công dân trên gồm: ông Hai và Dư Kim Hia (SN 2016, con gái ruột của ông Hai); Phạm Thu Hà (SN 1975, ngụ H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Lương Thị Hậu (SN 2003, ngụ H.Mường Thanh, tỉnh Điện Biên); Lương Thị Hơn (SN 1990, ngụ H.Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Gành Dầu đã xác định ông Hai đã bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Hà Tiên (nay là Công an TP.Hà Tiên) truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

“Đồn Biên phòng Gành Dầu đã đưa Hai và những người có liên quan đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, ông Hai hoàn thành cách ly và được Đồn Biên phòng Gành Dầu bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công TP.Hà Tiên”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt gã đàn ông trốn sang Campuchia 9 năm để trốn lệnh truy nã