Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng cùng tàu 2003 đưa hai ngư dân gặp nạn về cấp cứu.

Kiên Giang: Điều tàu cảnh sát biển cứu hai ngư dân gặp nạn trên biển

Tháp Mười | 23/02/2021, 16:37

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng cùng tàu 2003 đưa hai ngư dân gặp nạn về cấp cứu.

Vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 23.2, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã trực tiếp liên hệ với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 nhờ hỗ trợ điều động tàu cấp cứu hai nạn nhân gặp nạn trên vùng biển ở xã Thổ Châu về Phú Quốc.

image-1.jpg
Lực lượng cảnh sát biển chăm sóc nạn nhân khi còn trên tàu - Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 23.2, hai ngư dân Trần Huy Hoàng (35 tuổi, thường trú tại Ninh Thủy, H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đen (31 tuổi, thường trú tại Hàm Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đang hành nghề lặn bắt hải sản tại khu vực Hòn Nhạn (xã Thổ Châu) thì bị tai biến. Họ đã được đưa vào Trạm Y tế xã đảo Thổ Châu cấp cứu, phải thở bằng ô xy. Trong đó ông Hoàng có diễn biến rất nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, tàu 2003 do Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 điều động đã cập cảng Hải đội 401 (P.An Thới, TP.Phú Quốc). Và Tổ Quân y của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa hai người này đến Bệnh viện đa khoa TP.Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Điều tàu cảnh sát biển cứu hai ngư dân gặp nạn trên biển