Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với 2 trường hợp vừa bị mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Hải Phòng: Điều tra xử lý nghiêm nữ điều dưỡng và bạn trai có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch

P.V | 22/02/2021, 22:44

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với 2 trường hợp vừa bị mắc COVID-19 có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch.

cong-an-hai-phong.jpg

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch, tại Văn bản số 1078/UBND-VX, ngày 22.2.2021, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với 2 trường hợp vừa bị mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng và UBND quận Lê Chân về việc công dân N.V.Q, sinh năm 1994, hiện trú tại số 1, lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân và công dân Đ.T.P sinh năm 1995, hiện trú tại Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên bị dương tính với SARS-CoV 2, có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 công dân trên và các trường hợp có liên quan, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó, sáng nay, Hải Phòng công bố 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV 2 là Đ.T.P sinh năm 1995, nhân viên y tế BV Giao thông Vận tải Hải Phòng. Chiều nay, thành phố tiếp tục công bố thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV 2 đó là Ng.V.Q, nam, sinh năm 1993 là Điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải và Đ.M.Th, nữ, sinh năm 2001 là em gái của bệnh nhân Đ.T.P.

Đáng nói là trong vòng 14 ngày tính đến khi dương tính với SARS-CoV 2, 2 bệnh nhân này không rời khỏi thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, theo lịch trình di chuyển do bệnh nhân khai báo thì ngày 6.1.2021 hai bệnh nhân có về quê ở Phú Lộc, Cẩm Giàng, Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng trong ngày.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đ.T.P, nữ, sinh năm 1995:

+ Ngày 07.02.2021: 12 giờ đi ăn bánh mì chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Đến 13 giờ đi chợ Đổ; 13 giờ 40-14 giờ 40 đi Siêu thị Metro; 17 giờ  vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; 17 giờ 30-18 giờ uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân; 18 giờ vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân.

+ Ngày 08-09.02,: đi làm tại BV GTVT. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần Bệnh viện).

+ Ngày 10.02.2021: Sáng ra chợ xã; 15 giờ 30 đi đến nhà cô Oanh xã Phục Lễ chúc Tết. 16 giờ về và ở nhà. Tối đi mua nhẫn ở của hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân

+ Ngày 14.02.2021: Sang nhà bà ngoại (thôn 4 Hoàng Động), 17 giờ-20 giờ 30 ăn hóa vàng ở nhà cô (khu dự án ven sông Lạch tray, Vĩnh Niệm).

+ Ngày 15.02.2021: 8 giờ 30-13 giờ 30 ở nhà bác (Dư Hàng, Lê Chân).

+ Ngày 17-19.02.2021: đi làm tại BV GTVT. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần Bệnh viện).

+ Ngày 20.02.2021: 9 giờ-22 giờ ăn cơm ở nhà anh Tiến (Miếu Hai Xã).

+ Ngày 21.02.2021: 9 giờ 20 đến BV lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11 giờ đến nhà chị Linh ở Cát Bi.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Ng.V.Q, nam, sinh năm 1993

Bệnh nhân Q. có địa chỉ: số 01/112 khu Công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

- Quê quán: Thôn Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương.

- Nghề nghiệp, nơi làm việc: Điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải

- Kết quả xét nghiệm: Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm, kết quả lúc 15 giờ ngày 22.2.2021: Dương tính.

- BN về quê tại Hải Dương ở địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương thăm bố mẹ cùng với BN Đ.T.P ngày 6.1.2021 và trở về cùng ngày.

- Trong 14 ngày trở lại đây, BN không đi ra khỏi Hải Phòng.

- Lịch trình di chuyển: có lịch trình di chuyển tiếp xúc tương tự BN Đ.T.P, trong các ngày 07.2 đến 22.2.2021.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đ.M.Th (em gái của bệnh nhân Đ.T.P)

Bệnh nhân là Đ.M.Th, nữ, sinh năm 2001 là em gái của BN Đ.T.P có địa chỉ tại Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Lịch trình di chuyển:

+ Ngày 7.02.2021: Đi chợ Đổ và Metro cùng bệnh nhân Đ.T.P.

+ Ngày 8-9.02.2021: Ở nhà.

+ Ngày 10.02.2021: Đi BV Thủy Nguyên thăm bạn tại Khoa Sản.

+ Ngày 11.02.2021: Đi Café tại cuối ngõ 25/10 Thủy Nguyên.

+ 12.02.2021: Gặp bạn trai tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

+ 13.02.201: Sang nhà dì.

+ Ngày 14.02.2021: Gặp bạn tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

+ 15.02.2021: Sang nhà bác.

+ Ngày 16-22.02.2021: Đi tạp hóa gần nhà rồi về, ở nhà không đi đâu.

Hiện, các bệnh nhân đã được chuyển vào phòng áp lực âm, khoa Bệnh nhiệt đới, Cơ sở 2, Bệnh viện HN Việt Tiệp.

Được biết, sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên và các ca bệnh tiếp theo, Hải Phòng đã quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. UBND thành phố chỉ đạo các địa phương  thực hiện phong tỏa, phun khử khuẩn các địa điểm trong lịch trình di chuyển của các ca bệnh.

Khẩn trương truy vết, cách ly y tế, xét nghiệm sớm các trường hợp F1, F2. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện sớm các ca lây nhiễm.

UBND thành phố đã ra quyết định phong tỏa những khu vực, địa điểm ổ dịch Bệnh viện Giao thông vận tải thông 4 xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, khu Công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng.

Chiều nay, UBND thành phố cũng ra Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hải Phòng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Phòng: Điều tra xử lý nghiêm nữ điều dưỡng và bạn trai có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch