Nằm trong chuỗi sự kiện Viet Pride 2018 kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 9, Da Nang Pride 2018 đã thu hút sự tham gia của hàng trăm khách mời đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Kim Khánh tham dự sự kiện tự hào của cộng đồng LGBT tại Đà Nẵng

Chí Thiện | 13/08/2018, 19:44

Nằm trong chuỗi sự kiện Viet Pride 2018 kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 9, Da Nang Pride 2018 đã thu hút sự tham gia của hàng trăm khách mời đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Da Nang Pride do NextGEN Đà Nẵng, một nhóm gồm những người trẻ tại địa phươngtổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng tính dục cũng như kêu gọi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới).

Rất đông các bạn trẻ đến tham dự

Năm nay, Da Nang Pride 2018 diễn ra trong 2 ngày với nội dung đa dạng và phong phú. Đặc biệt, buổi chiếu phim tài liệu Hồn bướm tại rạp Lê Độ vào ngày 10.8 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòngkhán giả. Đây là tác phẩm đầu tay của nữ diễn viên kiêm đạo diễn Kim Khánh với nội dungxoay quanh cuộc đời của những người chuyển giới nữ sinh sống tại Sài Gòn.

Công chiếu lần đầu vào cuối năm ngoái, Hồn bướm đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, hiện bộ phim này vẫn chưa định ngày ra mắt khán giả rộng rãi trên toàn quốc.

Từ phải sang: Jessica, Kim Khánh, Yến Mi

Chia sẻ tại sự kiện, Kim Khánh cho biết: “Em trai của tôi là một người đồng tính. Chứng kiến cảnh em mình phải vật lộn với bản thân cũng như những định kiến của xã hội chính là động lực giúp cho tôi thực hiện 'Hồn bướm'. Rất may là nó đã nhận được sự yêu mến từ khán giả LGBT. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bộ phim cung cấp những góc nhìn chân thật và công bằng hơn cho cộng đồng LGBT”.

Bên cạnh Kim Khánh, hainhân vật chính của Hồn bướm cũng xuất hiện tại buổi chiếu phim là Jessica và Yến Mi. Trong đó, Jessica đã khá nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt. Cô là người phụ trách Jessica’s Band, nhóm biểu diễn drag queen hàng đầu tại Sài Gòn, và là một nhà hoạt động quyền LGBT năng nổ trong nhiều năm.

Chiều 11.8, hoạt động diễu hành với lá cờ cầu vồng sáu màu – biểu tượng của cộng đồng LGBT – trên đường phố Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Dừng chân tại cầu Rồng, nhiều người tham gia cho biết đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi được sống công khai và tự tin sống thật với xu hướng tính dục của mình.

Trả lời phỏng vấn của báo điện tử Một Thế Giới, đại diện của BTC cho biết: "Hiện nay, sự hiện diện của người chuyển giới nữ rất hạn chế.Ngay cảtrong cộng đồng LGBT địa phương cũng vậy. Hầu như những người xung quanh đều không biết gì về họ dẫn đến gây ra nhiều hiểu lầm.Tôi mong muốn thông qua bộ phim Hồn Bướm, các bạn có thể hiểu hơn về cuộc sống của người chuyển giới nữ thôngqua những thước phim tài liệu chân thật cũng như có một mùa Pride đúng nghĩ. Đó chính làtự tin sống thật với chính mình".

Mai Thảo - Ảnh: BTC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kim Khánh tham dự sự kiện tự hào của cộng đồng LGBT tại Đà Nẵng