Đức, Pháp và Anh hôm 31.1 đã chính thức thành lập một hệ thống thanh toán nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh của châu Âu với Iran bất chấp những đe dọa trừng phạt trước đó từ Mỹ.

Lách Mỹ, ba nước Đức - Pháp - Anh mở kênh giao dịch với Iran

Hoàng Vũ | 31/01/2019, 18:58

Đức, Pháp và Anh hôm 31.1 đã chính thức thành lập một hệ thống thanh toán nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh của châu Âu với Iran bất chấp những đe dọa trừng phạt trước đó từ Mỹ.

Theo đài truyền hình NDR (Đức), kênh châu Âu này sẽ được gọi là INSTEX – công cụ hỗ trợ hoạt động trao đổi thương mại. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tạo ra một đơn vị pháp lý trung gianđược đề xuất vào tháng 9 năm 2018 nhằm cung cấp cho các công ty EU cách thức giao dịch với Tehran mà không bị đe dọa bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hệ thống giao dịch này bảo vệ các lợi ích kinh tế cho Iran nhằm đảm bảo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới.

Tuy nhiên, INSTEX chỉ hỗ trợ các giao dịch về thực phẩm, thuốc men hoặc các giao dịch nhân đạo. Nó sẽ không được sử dụng cho các giao dịch liên quan đến dầu mỏ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âucũng đang hoàn thiện tuyên bố chung về Iran nhằm phác thảo những lo ngại về chính sách khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo Tehran đang phát triển. Tuy vậy, EUcũng thể hiện mong muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân JCPOA sau khi Mỹđơn phương rút khỏivà táiáp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lách Mỹ, ba nước Đức - Pháp - Anh mở kênh giao dịch với Iran