Nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm 30.1 (giờ địa phương) tiết lộ đã có cuộc hội đàm bí mật với quan chức quân đội và thành viên chính phủ Venezuela để giành được sự ủng hộ trong việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Guaido đã có cuộc họp bí mật với quan chức quân đội Venezuela

Hoàng Vũ | 31/01/2019, 16:15

Nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm 30.1 (giờ địa phương) tiết lộ đã có cuộc hội đàm bí mật với quan chức quân đội và thành viên chính phủ Venezuela để giành được sự ủng hộ trong việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo tờ New York TImes, “Tổng thống tự xưng” của Venezuela Juan Guaido cho biết: “Quá trình chuyển giao sẽ cần tới sự ủng hộ từ các sĩ quan quân độichủ chốt. Chúng tôi đã có các cuộc gặp bí mật với các thành viên trong lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh Venezuela. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra đề nghị ân xá cho những ai không bị kết tội chống lại loài người”.

"Việc quân đội ngừng ủng hộông Maduro là điều rất quan trọng nhằm tạo ra sự thay đổi trong chính quyềnvà phần lớn những người phục vụ quân đội đồng ý rằng các biến chuyển gần đây của đất nước không thể tiếp tục mãi như vậy được”, ông Guaido nhấn mạnh.

Hôm 23.1, Chủ tích Quốc hội kiêm lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã tuyên bốlàm Tổng thống lâm thời của Venezuela và kêu gọi quân đội quay lưng với ông Maduro để lập ra một chính quyền mới. Ông ngay lập tức nhậnđược sự công nhận từ Washington và nhiềuđồng minh của Mỹ. Còn Nga, Trung Quốcvà một số quốc gia khác thìtiếp tục công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.

Ông Guaido nói rằng hiến pháp cho phép ông nắm quyền lực tạm thời khi cuộc bầu cử bầu raTổng thống đương nhiệm Maduro được coi là gian lận, bất hợp pháp. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế nhận định nỗ lực lật đổ Maduro của phe đối lập có thể gặp nhiều khó khăn khi quân đội Venezuela tuần trước đã thề trung thành với Tổng thống Maduro và khẳng định ông Maduro lànhà lãnh đạo hợp pháp.

Hoàng Vũ (theo Sputnik)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Guaido đã có cuộc họp bí mật với quan chức quân đội Venezuela