Sau va chạm giao thông khiến cô gái chết tại chỗ, tài xế xe đầu kéo bỏ chạy nhưng bị CSGT bắt giữ và lộ chuyện mượn bằng lái của người khác.

Lái xe đầu kéo cán chết cô gái, tài xế bị CSGT đuổi bắt khi bỏ chạy

Phạm Hồng Quân | 26/03/2020, 15:55

Sau va chạm giao thông khiến cô gái chết tại chỗ, tài xế xe đầu kéo bỏ chạy nhưng bị CSGT bắt giữ và lộ chuyện mượn bằng lái của người khác.

Xem thêm:Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 13 giờ 45chiều 26.3 tại khu vực vòng xoay Ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Người chứng kiến vụ việc cho biết, Trần Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Tây Ninh)điều khiển xe đầu kéo biển 51C-143.76 chở cột bê tông trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TP.HCM.Khi đến ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), Trần Văn Nghĩa cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng ngã tư An Sương thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61BA-014.71 do chị Nguyễn Đặng Ánh Nguyệt (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyệtngã xuống đường vàbị bánh xe đầu kéo cán qua người,chết tạichỗ. Xe đầu kéo chạy thêm một đoạnmới dừng lại.

Trần Văn Nghĩa liền rời xe đầu kéo định bỏ trốn nhưng bị CSGT đuổi theo và bắt giữ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Tài xế xe đầu kéo bị CSGT bắt khi bỏ chạy.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện Trần Văn Nghĩakhông có giấy phép lái xeđầu kéo container mà mượn của người khác. Cụ thể hơn,Trần Văn Nghĩađang đi phụ xe cho chú của mình làTrần Văn Cường (38 tuổi, quê Tây Ninh).Hôm nay,Trần Văn Cường đưa bằng lái cho Nghĩa, nói cháulái xe chở cọc bê tông từ Lái Thiêu về chùa Khánh An rồira đón song không ngờ tai nạn xảy ra.

Công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chết người. Nếu lỗi do Trần Văn Nghĩa thì anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và thêm nặng tội vì khôngcó giấy phép lái xe đầu kéo, chưa kể chuyệnphải đền bù thiệt hại cho gia đình cô gái.

Vìgiao xe đầu kéo và bằng láicho cháu, Trần Văn Cường có thể bịcông an “sờ gáy”.

Thử thách quay video liếm đủ thứ, kể cả bồn cầu, gây phẫn nộ vì tiếp tay cho COVID-19

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lái xe đầu kéo cán chết cô gái, tài xế bị CSGT đuổi bắt khi bỏ chạy