Venezuela vốn từ lâu được biết là nơi có giá xăng rẻ nhất thế giới, với nhiên liệu được trợ cấp nhiều đến mức một bình xăng đầy chỉ tốn chưa đầy 0,01 USD. Nhưng nền kinh tế đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, giờ đây người mua xăng không trả tiền, họ bơm xăng rồi trả bằng một ít thức ăn, một thanh kẹo hoặc thậm chí một điếu thuốc lá.

Lạm phát tăng cao, người dân Venezuela mua xăng bằng thuốc lá, gạo...

Hoàng Vũ | 25/10/2019, 06:02

Venezuela vốn từ lâu được biết là nơi có giá xăng rẻ nhất thế giới, với nhiên liệu được trợ cấp nhiều đến mức một bình xăng đầy chỉ tốn chưa đầy 0,01 USD. Nhưng nền kinh tế đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, giờ đây người mua xăng không trả tiền, họ bơm xăng rồi trả bằng một ít thức ăn, một thanh kẹo hoặc thậm chí một điếu thuốc lá.

Hình thức đổi hàng tại các trạm xăng đã diễn ra trong bối cảnh tình trạng siêu lạm phát làm cho tiền giấy của Venezuela không còn có giá trị, do vậy nhiều người không muốn nhận tiền mặt nữa. Không thanh toán bằng tiền, các tài xế thường đưa cho nhân viên cây xăng một túi gạo, dầu ăn hoặc bất cứ thứ gì có trong tay.

“Bạn có thể thanh toán bằng một điếu thuốc và ai cũng biết điều này”, ông Orlando Molina, tài xế đang đổ xăng cho chiếc Ford Ka ở thủ đô Caracas nói với AP.

Người dân Venezeula đổi bánh lấy xăng - Ảnh: AP

Giá xăng dầu đã xuống thấp đến độ các nhân viên bán xăng ở đây còn không biết giá. Nhiều tài xế không có tiền thậm chí còn được vẫy tay cho qua sau khi đổ xăng mà không phải trả bất cứ đồng nào.

Việc đổi hàng hóa lấy xăng dầu có lẽ khiến nhiều lái xe thiếu tiền ở các nước khác ghen tị, nhưng đó lại là một trong những thực tế thể hiện cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đang tàn pháVenezuela.

Nhân viên bán xăngcầm trên tay các thực phẩm được tài xế trao cho để đổi lấy xăng - Ảnh: AP

Quốc gia Nam Mỹ này với gần 30 triệu dân đang bị khốn khổbởi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc. Người dân Venezuela sống với cảm giác bất an rằng bất cứ cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố hay việc mất điện có thể khiến cuộc sống của họ rơi vào hỗn loạn bất cứ lúc nào.

Hơn 4 triệu người Venezuela gần đây đã chạy trốn ra nước ngoài, với hy vọng thoát khỏi mức thu nhập thấp, tình trạng thiếu lương thực cùng siêu lạm phát, cộng thêm các bệnh viện xuống cấp, các dịch vụ cơ bản không được đáp ứng và thiếu an ninh.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết lạm phát ở Venezuela có thể chạm mức 200.000% trong năm 2020. Venezuela đã giảm 5số không trênđồng tiền của mình vào năm ngoái trong một nỗ lực kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, do vật giá hóa tăng vọt nên mệnh giá của tờ tiền Venezuela trở nên gần như vô giá trị.

Hoàng Vũ (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lạm phát tăng cao, người dân Venezuela mua xăng bằng thuốc lá, gạo...