Vợ chồng bà Hoàng dựng lều buôn bán lấn chiếm hành lang quốc lộ 1 gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Lực lượng của đoàn cưỡng chế đến làm nhiệm vụ nhưng 2 người phản ứng nên bị khống chế.

Lấn chiếm hành lang quốc lộ 1, chống đối công an khi bị cưỡng chế

Hàm Yên | 06/11/2020, 17:50

Vợ chồng bà Hoàng dựng lều buôn bán lấn chiếm hành lang quốc lộ 1 gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Lực lượng của đoàn cưỡng chế đến làm nhiệm vụ nhưng 2 người phản ứng nên bị khống chế.

Ngày 6.11, UBND P.7 và Công an TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ lều và chòi tôn của bà Lâm Thị Kim Hoàng (36 tuổi) tại khu vực vòng xoay cửa ngõ TP.Sóc Trăng.

Theo lãnh đạo UBND P.7, khu vực này là ngã tư quốc lộ 1 giáp với quốc lộ 60 và tuyến BOT tránh TP.Sóc Trăng. Khi thực hiện dự án BOT Sóc Trăng - Châu Thành, nhà đầu tư đã giải phóng mặt bằng, bồi thường đất cho bà Hoàng nhưng gia đình này tái chiếm, cất chòi tôn để mua bán.

12.jpg
Chồng bà Hoàng không chấp hành lệnh tháo dỡ bị cảnh sát khống chế - Ảnh: Hàm Yên

Thấy vợ chồng bà Hoàng kinh doanh, nhiều người khác cũng đến khu vực này bán hàng rong, cút chiên bơ, cá lóc nướng gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt là việc lấn chiếm cất chòi, che lều, không phát quang bụi rậm đã gây khuất tầm nhìn ở khu vực “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Tháng 6.2020, cơ quan chức năng phạt bà Hoàng 2,5 triệu đồng vì có hành vi dựng lều buôn bán trái phép trên phạm vi đất an toàn đường bộ tại tuyến quốc lộ 1 tránh TP.Sóc Trăng. Hành vi này quy định tại điểm a, khoản 5, điểu 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ.

13.jpg
Bà Hoàng (áo xanh) không chấp hành lệnh tháo dỡ nên bị khống chế đưa về UBND phường - Ảnh: Hàm Yên

Sau 5 tháng ra quyết định xử phạt, buộc tự tháo dỡ nhưng bà Hoàng không chấp hành nên nhà chức trách cưỡng chế.

Khi lực lượng chức năng đến tháo dỡ lều, vợ chồng bà Hoàng chống cự nên bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở UBND P.7 làm việc, buộc viết cam kết không tái phạm. Trưa cùng ngày, vợ chồng bà Hoàng được cơ quan chức năng cho về nhà. Việc cưỡng chế tháo dỡ, phát quang đến chiều 6.11 mới xong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấn chiếm hành lang quốc lộ 1, chống đối công an khi bị cưỡng chế