Mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Đây được xem là mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín đầu tiên tại thành phố.

Lần đầu tiên TP.HCM có mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín

Hồ Quang | 26/09/2022, 15:03

Mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Đây được xem là mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín đầu tiên tại thành phố.

Sáng 26.9, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM phối hợp với Liên chi hội y học thể dục thể thao TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị y học thể thao.

Đơn vị y học thể thao này sẽ điều trị các chấn thương thể thao (gân cơ, dây chằng, xương – khớp…); bệnh khớp gối (tổn thương dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, rách dập sụn chêm, thoái hóa khớp…); bệnh khớp vai (rách gân chóp xoay, trật vai tái hồi…); chấn thương và bệnh lý cổ chân, bàn chân (gãy xương, trật khớp, bàn chân bẹt…); chấn thương và bệnh lý cột sống (gãy đốt sống, thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống…); những ảnh hưởng đến khả năng vận động, tập luyện và thi đấu thể thao…

lan-dau-tien-tphcm-co-mo-hinh-dieu-tri-chan-thuong-thao-thao-khep-kin-hinh-anh(2).png
Ra mắt Đơn vị Y học thể thao, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM - Ảnh: PV 

TS.BS Phan Minh Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, cho biết ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng mới, Đơn vị y học thể thao còn được trang bị một số thiết bị, máy móc chuyên dụng hỗ trợ phục hồi chấn thương cơ, mô...; đặc biệt có thể đáp ứng nhu cầu “giám định cầu thủ” liên quan đến quá trình chuyển nhượng trong thể thao.

“Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phát triển Đơn vị y học thể thao này thành Trung tâm y học thể thao. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ khám, điều trị, phục hồi chức năng… đối với các chấn thương thể thao mà còn nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng trong lĩnh vực này”, bác sĩ Hoàng cho biết thêm.

Theo bác sĩ Phan Vương Huy Đổng – Chủ tịch Hội y học thể thao TP.HCM, có 5 yếu tố để điều trị thành công một ca chấn thương thể thao gồm: mức độ chấn thương, trình độ phẫu thuật và chất lượng điều trị, chương trình phục hồi, yếu tố ngẫu nhiên và cơ địa.

Toàn bộ 5 yếu tố trên đều được Đơn vị y học thể thao, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM xử lý.

“Vì thế đây được xem là mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín đúng nghĩa đầu tiên tại TP.HCM”, bác sĩ Đổng khẳng định

Theo bác sĩ Đổng, thời gian qua, các đơn vị điều trị chấn thương thể thao phần lớn chỉ xử lý 1, 2 yếu tố trên, chứ không thể thực hiện toàn bộ cả 5 yếu tố. Có những bệnh viện có khoa y học thể thao hay trung tâm y học thể thao, nhưng chỉ khám hoặc mổ, hoặc phục hồi rồi về.

lan-dau-tien-tphcm-co-mo-hinh-dieu-tri-chan-thuong-thao-thao-khep-kin-hinh-anh-1.png
Phòng tập phục hồi chức năng đối với các chấn thương thể thao - Ảnh: PV

“Có nhiều nơi thông tin mổ thành công một ca chấn thương thể thao khiến nhiều người nghĩ vận động viên đó đã chữa trị thành công chấn thương, nhưng không phải, đó chỉ là mổ thành công, còn chữa trị thành công chấn thương đó còn cả một quá trình điều trị, phục hồi chức năng như thế nào”, bác sĩ Đổng cho biết.

Không phải ai chấn thương thể thao cũng mổ. Có nhiều trường hợp chỉ cần phục hồi là có thể hết bệnh, nhưng cũng có trường hợp phải mổ, kết hợp với điều trị, phục hồi mới khỏi bệnh. Vì vậy, việc điều trị chấn thương thể thao rất cần một mô hình khép kín.

“Mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín là mô hình hiện đại mà nhiều nước trên thế giới đã thực hiện. Điều trị khép kín từ phẫu thuật đến điều trị, phục hồi chức năng… sẽ giúp các vận động viên thể thao bị chấn thương chữa trị thành công đúng nghĩa, trở lại bình thường như trước. Với việc điều trị khép kín này, chúng tôi đưa ra quy trình điều trị và kiểm soát quy trình đó, nên cơ hội thành công, hiệu quả điều trị tốt hơn so với phải điều trị mỗi phần ở mỗi nơi khác nhau”, bác sĩ Đổng nhấn mạnh.

Bài liên quan
Lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế
Chiều 15.4, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ trao chứng nhận và ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS). Đây là trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
một giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên TP.HCM có mô hình điều trị chấn thương thể thao khép kín