Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn lo sợ người lao động sẽ bị mất việc làm vào tay máy móc, vì vậy ông muốn áp thuế robot đối với các công ty dùng robot thay người.

Lãnh đạo Công đảng Anh muốn có thuế robot, bảo vệ người lao động

27/09/2017, 14:42

Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn lo sợ người lao động sẽ bị mất việc làm vào tay máy móc, vì vậy ông muốn áp thuế robot đối với các công ty dùng robot thay người.

Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn

Ông Corbyn sắp đưa ra một kế hoạch để "quản lý" robot và cảnh báo rằng công nghệ phải dừng phát triển theo hướng trở thành "chủ nhân của chúng ta" trong bài diễn văn tại một cuộc họp của Công đảng sáng 27.9.

Lãnh đạo Công đảng Anh cho hay số tiền thuế thu được từ việc đánh vào các công ty dùng robot thay thế người lao động sẽ tạo ra một quỹ để giúp đào tạo lại người lao động bị mất việc vì robot. Tuy nhiên, đảng Bảo thủ nhanh chóng chỉ trích kế hoạch của lãnh đạo Công đảng là "điên rồ".

"Chúng ta cần phải khẩn trương chống lại những thách thức từ tự động hóa. Robot có thể khiến cho rất nhiều việc làm trở nên dư thừa. Đó là mối đe dọa trong tay của những kẻ tham lam, nhưng đó cũng là cơ hội nếu chúng ta quản lý được mọi thứ vì lợi ích của toàn xã hội.

Nếu có kế hoạch quản lý đúng cách thì sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ sẽ trở thành một cửa ngõ để tạo ra một định nghĩa mới giữa công việc và sự vui vẻ, một bàn đạp để mở rộng sự sáng tạo và văn hóa. Công nghệ không phải là những thứ để phục vụ chúng ta cũng như không phải là chủ nhân của chúng ta", ông Corbyn nói.

Trước ý tưởng này của ông Corbyn, Hàn Quốc đã đưa ra một sắc thuế mới có thể xem như là thuế robot đầu tiên trên thế giới để chống lại nguy cơ người lao động mất việc làm vào tay robot.

Ái Vi

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Công đảng Anh muốn có thuế robot, bảo vệ người lao động