Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Tottenham diễn ra vào rạng sáng nay 18.4 trên sân Etihad với kịch bản điên rồ nhất có thể. Hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và cuối cùng Spurs đã vào bán kết nhờ hiệu số bàn thắng trên sân khách.

Lập cú đúp trước Man City, Son Heung-min thành người châu Á vĩ đại nhất Champions League

nguyen thi thanh thảo | 18/04/2019, 07:41

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Tottenham diễn ra vào rạng sáng nay 18.4 trên sân Etihad với kịch bản điên rồ nhất có thể. Hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và cuối cùng Spurs đã vào bán kết nhờ hiệu số bàn thắng trên sân khách.

Với 7 bàn thắng trong 90 phút,Man City và Tottenham không chỉ cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, thú vị mà còn tạo nên một kỷ lục mới choChampions League. 5 bàn thắng được ghi trong 21 phút là con số đáng để khen ngợi. Nhưng với 4 bàn mà hai đội ghi trong 11 phút ở hiệp 1 thì con số này đã ghi vào kỷ lục củaChampions League.

Lần lượt bốn bàn thắng chia đều cho cả hai đội bóng​ đã được ghi trong 11 phút đã tạo nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Champions League.​ Phía Man City là Rahem Sterling và Bernardo Silva, còn Spurs là cú đúp của Son Heung-min.

Ngoài kỷ lục này, cầu thủ chơi hay nhất trận của Tottenham làSon Heung-min cũng đã lập lỷ lục cho riêng mình tại đấu trườngChampions League. Cúđúp của anh không chỉ giúp cho đội của mình Tottenham giành quyền đi tiếp mà còn đưa tên anh vào kỷ lục của người châu Á trên sân chơi đẳng cấp này.

Trong pha làm bàn đầu tiên, ngôi sao người Hàn Quốc tận dụng sai lầm hớ hênh củaAymeric Laporte để dứt điểm tung lưới Ederson để gỡ hoà 1-1 ở phút thứ 7 sau khiRaheem Sterling ghi bàn mở tỷ số ngoạn mục cho Man City ở phút thứ 4. Sau đó, cũng từ một pha mất bóng của Laporte, Son Heung-min nhận bóng ở vị trí trống trải bên cánh trái, trước khi vung chân tung cú dứt điểm sở trường vô cùng đẹp mắt đưa Tottenham vượt lên dẫn trước.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Son Heung-min đã ghi được tổng cộng 12 bàn thắng ở đấu trường Champions League. Anh chính thức vượt quahuyền thoại bóng đá ngườiUzbekistan, Maxim Shatskikh (11 bàn), trở thành cầu thủ châu Á có nhiều pha lập công nhất đấu trường số một châu Âu.

Trước đó, Son từng phá vỡ kỷ lục của đàn anh Park Ji-sung, trở thành người châu Á ghi nhiều bàn nhất ở Premier League trong màu áo Man United. Trong màu áo Tottenham, chân sút Hàn Quốc đã có 42 lần lập công tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Kết quả trong trận đấu rạng sáng nay, mặc dù Man City thắng 4-3 nhưng vìtỷ số hai lượt đi về hai đội hoà nhau 4-4 nhưng nhờ luật bàn thắng trên sân khách, Tottenham đã giành quyền vào bán kết. Riêng Son Heung-min, mặc dù anh chơi cực hay nhưng với việc phải nhận một thẻ vàng, Son Heung-min sẽ không thể góp mặt trong trận bán kết lượt đi với Ajax sắp tới.

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lập cú đúp trước Man City, Son Heung-min thành người châu Á vĩ đại nhất Champions League