Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét có nên giải ngân số tiền viện trợ Ukraine còn lại dù Quốc hội Mỹ chưa đảm bảo cấp bổ sung hay không.
Chuyển động

Lầu Năm Góc cân nhắc giải ngân số tiền viện trợ Ukraine còn lại

Cẩm Bình 29/02/2024 15:03

Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét có nên giải ngân số tiền viện trợ Ukraine còn lại dù Quốc hội Mỹ chưa đảm bảo cấp bổ sung hay không.

lau.jpg
Ukraine đang thiếu đạn dược - Ảnh: CNN

Lầu Năm Góc hiện còn khoảng 4 tỉ USD từ nguồn tiền thuộc Quyền điều chỉnh nguồn lực của tổng thống (PDA) cho phép chuyển giao vũ khí sẵn trong kho dự trữ. Lâu nay họ đều tránh giải ngân trước khi quốc hội đảm bảo hoàn lại thông qua ngân sách viện trợ mới, vì kho dự trữ hao hụt không được bổ sung kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Nhưng trong tình cảnh Ukraine rất cần thêm viện trợ mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chưa định đưa dự luật viện trợ nước ngoài 95,3 tỉ USD (trong đó 60 tỉ USD dành cho Ukraine) ra bỏ phiếu, Lầu Năm Góc đã bắt đầu thảo luận về khả năng thực hiện biện pháp tài chính nội bộ nào đó để chi ra ít nhất một phần trong 4 tỉ USD còn lại. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, tuy nhiên nguồn tin cho biết vài tuần qua thảo luận ngày càng trở nên gay gắt khi tình hình chiến sự diễn biến theo hướng bất lợi cho Kyiv. Quân đội Ukraine vừa mất thành phố chiến lược Avdiivka và phải tiết kiệm đạn dược.

Trước thông tin từ CNN, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Garron Garn tuyên bố họ vẫn đang hối thúc Quốc hội Mỹ sớm phê duyệt bổ sung viện trợ.

Không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc tìm được nguồn tiền bổ sung không ngờ tới. Giữa năm ngoái cơ quan này thông báo định giá quá mức số vũ khí đã gửi Ukraine đến 6,2 tỉ USD - sai sót làm dư lại một khoản ngân sách.

Gói viện trợ cuối cùng mà Mỹ cấp cho Ukraine vào ngày 27.12.2023, trị giá 250 triệu USD thuộc PDA. Khí tài được cung cấp trong gói bao gồm đạn dược phòng không, thành phần hệ thống phòng không, đạn cho tổ hợp pháo HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn chống tăng và hơn 15 triệu viên đạn súng bộ binh. Đến tháng 1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo việc Mỹ tạm dừng viện trợ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lầu Năm Góc cân nhắc giải ngân số tiền viện trợ Ukraine còn lại