Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller xác nhận nước này có yêu cầu Israel ký cam kết không thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền bằng vũ khí do Washington cung cấp.
Chuyển động

Mỹ yêu cầu Israel ký cam kết không vi phạm nhân quyền bằng vũ khí Mỹ

Cẩm Bình 29/02/2024 09:00

Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller xác nhận nước này có yêu cầu Israel ký cam kết không thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền bằng vũ khí do Washington cung cấp.

Theo ông Miller, cam kết áp dụng với tất cả quốc gia mà Mỹ viện trợ quân sự chứ không chỉ Israel: “Các nước nhận viện trợ từ chúng tôi cần đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng vũ khí phù hợp với luật chiến tranh của Mỹ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi chứ không tùy tiện từ chối hay hạn chế hoạt động nhân đạo. Chúng tôi có quy trình giám sát, nhắc nhở về bản cam kết. Thời gian để các nước trình đảm bảo bằng văn bản là 45 ngày”.

us.jpg
Giao tranh ở Dải Gaza sắp bước sang tháng thứ 5 - Ảnh: Getty Images

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự Israel thực hiện ở Dải Gaza đang bị chú ý do gây ra thương vong quá lớn. Hàng loạt quốc gia bày tỏ lo ngại trước ý định mở rộng chiến dịch đến thị trấn cực nam Rafah của Gaza. Tiếng nói kêu gọi siết chặt quân sự dành cho Israel trong giới nghị sĩ Mỹ ngày càng mạnh mẽ.

Trước đó, ông Miller từng cho biết Washington đang điều tra thương vong và thiệt hại dân sự mà vũ khí Mỹ do Israel sử dụng gây ra. Phía Tel Aviv chưa đưa ra bình luận gì.

Chiến sự ở Dải Gaza chuẩn bị bước sang tháng thứ 5. Cơ quan y tế địa phương xác định số người Palestine thiệt mạng tính đến nay đã vượt mốc 30.000. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) xác định gần như toàn bộ 2/3 cư dân Gaza hiện phải sống dựa vào thực phẩm viện trợ.

Ngày 27.2, OCHA cáo buộc Israel “cản trở có hệ thống” xe chở hàng viện trợ nhân đạo lẫn xe sơ tán dân thường. Trang Axios mới đây dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Mỹ đang cân nhắc dùng máy bay quân sự nước này vận chuyển hàng viện trợ đến Gaza, tuy nhiên số hàng máy bay chở được chỉ bằng 1 hoặc 2 xe tải nên khó giải quyết được khủng hoảng hiện tại.

Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
một giờ trước Giáo dục
Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ yêu cầu Israel ký cam kết không vi phạm nhân quyền bằng vũ khí Mỹ