Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 là sự kiện hưởng ứng Chương trình năm du lịch quốc gia 2022 và SEA Games 31.

Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

Thu Anh (tổng hợp) | 21/05/2022, 08:18

Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 là sự kiện hưởng ứng Chương trình năm du lịch quốc gia 2022 và SEA Games 31.

Từ nay cho tới ngày 23.5.2022, Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 được diễn ra, là cơ hội để ngành du lịch, dịch vụ Thủ đô quảng bá hình ảnh, điểm đến, giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống.

Theo đó, tối 20.5, tại phố Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP.Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022.

Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 là sự kiện hưởng ứng Chương trình năm du lịch quốc gia 2022 và SEA Games 31.

le-hoi-am-thuc-va-du-lich-lang-nghe-ha-noi-2022.jpg
Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 diễn ra đến hết ngày 23.5 - Ảnh: KTĐT

Theo Phó giám đốc HPA Nguyễn Thị Mai Anh, Lễ hội được tổ chức từ nay cho tới ngày 23.5.2022, là cơ hội để ngành du lịch, dịch vụ Thủ đô quảng bá hình ảnh, điểm đến, giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống tới nhân dân và du khách trong và ngoài nước tham dự SEA Games 31.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Hà Thị Vinh cho biết Hà Nội có tiềm năng phát triển du lịch với 1.350 làng nghề và làng có nghề. Nhằm hỗ trợ ngành du lịch xây dựng tour thu hút khách một số làng nghề, như gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh... đã đầu tư cơ sở vật chất, kết nối với doanh nghiệp đưa du khách đến với làng nghề.

Không gian triển lãm được chia thành các khu vực. Cụ thể, ở khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Thành, du khách được thưởng thức các món ăn truyền thống, như bánh cuốn, bánh tôm, café, bánh cốm, bánh tẻ Phú Nhi, trà sen Hồ Tây…

Khu gian hàng làng nghề tiêu biểu như lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng, tò he Xuân La…

Tại khu trưng bày, các làng nghề đều bố trí thuyết minh viên giới thiệu về văn hóa truyền thống, quy trình sản xuất sản phẩm.

Bài liên quan
Thái Bình: Ô nhiễm tại làng nghề Phương La gây bức xúc cho dân, chính quyền vất vả
Ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã Thái Phương (Hưng Hà, Thái Bình) cho biết tình trạng ô nhiêm môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Phương La gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, còn chính quyền thì rất vất vả.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022