Ngành chức năng xác định người phụ nữ tên V.K.L dùng Facebook mang tên chồng và đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Lên Facebook đăng 'phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà', bị phạt 7,5 triệu

Nguyên Việt | 31/07/2021, 16:01

Ngành chức năng xác định người phụ nữ tên V.K.L dùng Facebook mang tên chồng và đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Ngày 31.7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.K.L (32 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Mức tiền phạt đối với bà L. là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an Vĩnh Long phối hợp với Sở TT-TT, làm việc với bà L. là chủ tài khoản Facebook “TanDat Cao”. Tài khoản này đã đăng tải nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

Bà V.K.L đã khai nhận thời gian qua, có dùng Facebook mang tên chồng để đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. Người phụ nữ này còn đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” mà chưa có căn cứ khoa học hay  xác nhận của cơ quan chuyên môn.

Hôm qua (30.7) Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã phối hợp với ngành chức năng làm việc với ông Đ.V.C (40 tuổi, ngụ tại khóm 6, thị trấn Long Hồ, H.Long Hồ) là chủ tài khoản Facebook “Vinh Long Best Sale”.

dt-vi-pham-tin-mxh-cavl.jpg
Chủ tài khoản Facebook Vinh Long Best Sale làm việc với Công an Vĩnh Long - Ảnh: Công an cung cấp

Ông C. khai nhận thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 không buôn bán được, khi rảnh rỗi lên Facebook đăng bài, chia sẻ video, trong đó có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu khống lực lượng công an khi thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch. Những thông tin loan tải đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lên Facebook đăng 'phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà', bị phạt 7,5 triệu