Trong thời gian đi làm phụ xe, Trần Bá Trung được đàn anh chỉ dạy cách lái xe. Một thời gian sau, Trung lên mạng tìm mua bằng lái xe giả để sử dụng xin việc rồi gây tai nạn

Lên mạng mua bằng giả, thanh niên lái xe đầu kéo tông chết người

Nguyên Việt | 11/05/2021, 15:01

Trong thời gian đi làm phụ xe, Trần Bá Trung được đàn anh chỉ dạy cách lái xe. Một thời gian sau, Trung lên mạng tìm mua bằng lái xe giả để sử dụng xin việc rồi gây tai nạn

Ngày 11.5, TAND Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đưa bị cáo Trần Bá Trung (22 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) ra xét xử sơ thẩm. Thanh niên này hầu tòa về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng truy tố bị cáo này thể hiện, khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 26.7.2020, Trung điều khiển xe ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ moóc chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về An Giang. Khi đến giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) thì xảy ra va chạm. Chiếc ô tô đầu kéo do Trung điều khiển đụng vào xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo em gái. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy bị ô tô đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ. Người ngồi sau bị thương, tỉ lệ thương tật 16%.

thanh-nien-xai-bang-gia.jpg
Trần Bá Trung tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: L.A

Làm việc với công an sau vụ tai nạn, Trung khai họ tên là Võ Hoàng Khương. Thanh niên này cũng giao nộp giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe hạng A1, FC có dán ảnh của Trung, nhưng tên Võ Hoàng Khương. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định và có kết quả, các loại giấy tờ mà Trung giao nộp đều là giả. Trung khai nhận, bản thân chưa được đào tạo về kỹ năng điều khiển đối với xe ô tô đầu kéo và không có giấy phép lái xe theo quy định. Khoảng tháng 10.2019, Trung đã liên lạc với một người qua Facebook và cung cấp hình ảnh của mình để người này làm giả các giấy tờ trên.

Có giấy tờ giả trong tay, Trung xin việc và được nhận vào làm tài xế xe đầu kéo cho một công ty ở TP.HCM cho đến ngày xảy ra tai nạn. Khi tiếp nhận Trung vào làm, công ty không biết bị cáo sử dụng giấy phép lái xe giả để xin việc nên đã giao xe ô tô đầu kéo cho Trung quản lý điều khiển trong quá trình vận tải hàng hóa.

Tại tòa, Trung khai trước đó làm lơ xe cho một đơn vị vận tải. Trong quá trình làm việc, có người đã dạy bị cáo lái ô tô tải. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Bá Trung tổng hình phạt 7 năm tù giam về 2 tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lên mạng mua bằng giả, thanh niên lái xe đầu kéo tông chết người