Ngay sau khi có kết quả nghi ngờ dương tính đối với 2 bệnh nhân về từ TP Đà Nẵng, Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng khoanh vùng truy vết những người thuộc diện F1 và F2 ngay trong đêm 10.5.

Quảng Trị nhanh chóng khoanh vùng người liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 mới

Quế Sơn | 11/05/2021, 14:10

Ngay sau khi có kết quả nghi ngờ dương tính đối với 2 bệnh nhân về từ TP Đà Nẵng, Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng khoanh vùng truy vết những người thuộc diện F1 và F2 ngay trong đêm 10.5.

Trưa ngày 11.5, sau khi có kết quả xác nhận từ viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế đã công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị là bệnh nhân số 3505 và 3506. 2 bệnh nhân này gồm 1 nam và 1 nữ, cùng 23 tuổi, trú tại phường 3, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cả 2 đều là F1 của bệnh nhân 3222 (được phát hiện tại TP Đà Nẵng).

Không đợi đến lúc Bộ Y tế công bố ca nhiễm mới, từ chiều ngày 10.5, sau khi 2 bệnh nhân nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập tức tổ chức khoanh vùng, truy vết những người thuộc nhóm F1 và F2 có liên quan tới bệnh nhân. Đồng thời, địa phương này cũng đã thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời cụm dân cư gần nơi ở của các bệnh nhân tại phường 3, TP.Đông Hà.

z2482229950455_f2226599d8f17554a0e06031fc820319.jpg
Một cụm dân cư tại phường 3, TP.Đông Hà bị phong tỏa tạm thời - Ảnh: QS

Cụ thể, ngay trong ngày 10.5, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa, cách ly khu vực lân cận số nhà 19 đường Phù Đổng Thiên Vương, khu phố 2 và khu phố 5 (phường 3) và các hộ dân trong khu vực lân cận số nhà 282 Quốc lộ 9, khu phố 6 (phường 3, TP Đông Hà) kể từ 11 giờ ngày 10.5. Đồng thời, đến hết ngày 10.5, địa phương này đã xác định được 34 người F1 và 233 F2 liên quan đến 2 bệnh nhân mới công bố nhiễm COVID-19.

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc sở Y tế Quảng Trị cho biết: “Nhấn mạnh là chúng tôi không phong tỏa cả phường 3 mà chỉ phong tỏa cách ly một số cụm dân cư với khoảng 10 hộ dân gần nơi sinh sống của các bệnh nhân để khoanh vùng. Đến trưa ngày 11.5 công tác truy vết người thuộc nhóm F1 và F2 cơ bản đã được thực hiện, người dân không cần quá lo lắng”.

Theo Giám đốc sở Y tế Quảng Trị, cả 2 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Quảng Trị được Bộ Y tế công bố trưa nay đều là những trường hợp phát hiện trong khu cách ly, tức là lực lượng y tế đã sớm xác định những người này thuộc nhóm có nguy cơ cao nên đưa vào khu cách ly lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 8.5.

Riêng trường hợp bệnh nhân 3505, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nhưng số người thuộc nhóm F1 của bệnh nhân này cũng đã được kiểm soát, đưa đi cách ly tập trung. Trường hợp của bệnh nhân 3506 về Quảng Trị chưa đầy 24 giờ đã được lực lượng y tế đưa đi cách ly nên không tiếp xúc với nhiều người.

z2481142556450_310fae698a9c800a9103da6170de3795.jpg
Một khu vực dân cư gần nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở xã Húc, huyện Hướng Hóa cũng được phong tỏa tạm thời - Ảnh: QS

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo rằng địa phương đã triển khai một số biện pháp cụ thể nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan, người dân không nên quá lo lắng và cần phải phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 1 ca tại huyện Hướng Hóa và 2 ca tại TP.Đông Hà. Cả 3 ca nhiễm bệnh đều có yếu tố dịch tễ đi về từ TP Đà Nẵng. Hiện ở huyện Hướng Hóa các lực lượng chức năng cũng đang phong tỏa khu vực dân cư gần nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong khu vực xã Húc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Trị nhanh chóng khoanh vùng người liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 mới