Hãng Yonhap News dẫn nguồn tin tiết lộ Triều Tiên dường như đã triển khai binh sĩ đến một số đồn biên phòng trống bên trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Lính Triều Tiên xuất hiện ở đồn biên phòng khu phi quân sự

18/06/2020, 11:22

Hãng Yonhap News dẫn nguồn tin tiết lộ Triều Tiên dường như đã triển khai binh sĩ đến một số đồn biên phòng trống bên trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Quân đội Hàn Quốc tuần tra vùng biên giới giáp Triều Tiên tối 17.6 - Ảnh: Yonhap News

Theo các nguồn tin, binh sĩ Triều Tiên xuất hiện từ tối 17.6, không lâu sau khi Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này thông báo chuẩn bị tái triển khai lực lượng đến khu du dịch núi Kumgang cùng khu công nghiệp Kaesong, khôi phục hoạt động tập trận định kỳ đồng thời thiết lập lại đồn biên phòng.

Triều Tiên được cho có khoảng 150 đồn, vài nơi trong số đó bỏ trống sau khi Hàn - Triều ký hiệp ước giảm căng thẳng quân sự vào năm 2018.

Ngoài thông tin trên, một số phương tiện truyền thông địa phương cũng cho biết có khoảng 100 binh sĩ Triều Tiên ở khu công nghiệp Kaesong. Phía Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tuyên bố họ đang theo dõi chặt tình hình nhưng hiện chưa ghi nhận bất cứ hành động cụ thể nào từ Triều Tiên.

Một đồn biên phòng của Triều Tiên ở thành phố Paju - Ảnh: UPI News

Thời gian qua quan hệ hai miền bỗng chốc xấu đi nhanh chóng vì vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới - hành vi mà chính quyền Bình Nhưỡng chỉ trích vi phạm thỏa thuận liên Triều.

Tuần trước Triều Tiên cắt đứt những đường dây liên lạc quan trọng giữa hai bên. Mới đây họ bất ngờ cho nổ tòa nhà văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong, và đe dọa tái triển khai lực lượng. Tờ Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên) đe dọa hàng loạt động thái trước đó chỉ là khởi đầu, bước đi tiếp theo “sẽ vượt xa tưởng tượng”.

Giới phân tích nhận định Triều Tiên muốn gia tăng áp lực hòng buộc Hàn Quốc nhún nhường hơn và khiến Mỹ nới lỏng cấm vận. Lee Do-hoon - quan chức Hàn Quốc phụ trách vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên - đã lên đường sang Mỹ. Ông dự định gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O Brien cùng đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lính Triều Tiên xuất hiện ở đồn biên phòng khu phi quân sự