Mỹ gửi thêm quân đến Trung Đông, Pháp khuyến cáo công dân đang ở Iran hạn chế tụ họp nơi công cộng, Israel đặt quân đội trong tình trạng báo động cao.

Lo ngại phản ứng của Iran, Mỹ triển khai 3.500 lính dù tới Trung Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/01/2020, 10:04

Mỹ gửi thêm quân đến Trung Đông, Pháp khuyến cáo công dân đang ở Iran hạn chế tụ họp nơi công cộng, Israel đặt quân đội trong tình trạng báo động cao.

Trang CNBC dẫn bốn nguồn tin quan chức cho biết gần 3.500 binh sĩ thuộc sư đoàndù 82 của Mỹ chuẩn bị được triển khai đến Iraq, Kuwait và một số quốc gia khác – bổ sung cho 700 quân đồn trú Kuwait hiện tại – nhằm đối phó mối đe dọa tại khu vực. Ngoài ra Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu công dân nước này lập tức rời khỏi Iran.

Động thái tăng cường lực lượng nêu trên diễn ra sau khi Mỹ không kích sân bay Baghdad làm người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani thiệt mạng. Chính quyền Tehran tuyên bố trả đũa mạnh mẽ các bên liên quan.

Không chỉ Mỹ, Đại sứ quán Pháp tại Iran cũng ban hành khuyến cáo: “Trong ba ngày Iran để tang tướng Soleimani, công dân Pháp nên tránh tụ họp, hành xử thận trọng, không chụp ảnh nơi công cộng”.

Iran để tang tướng Qassem Soleimani ba ngày - Ảnh: The Irish Times

Lời đe dọa trả đũa từ chính quyền Tehran còn khiến một đồng minh thân thiết nhất của Mỹ tại Trung Đông và là kẻ thù hàng đầu của Iran lo ngại. Đội ngũ quan chức quốc phòng Israel vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, đồng thời đặt quân đội trong tình trạng báo động cao. Trước đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng ủng hộchiến dịch không kích mà Mỹ thực hiện.

Israel đặt quân đội trong tình trạng báo động - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo CNBC, Reuters)
Bài liên quan
Các hãng Mỹ tăng cường hiện diện khi châu Âu tỉnh thức về AI
Tại hội chợ công nghệ Vivatech ở Paris, Giám đốc sản phẩm của Anthropic là Mike Krieger khẳng định họ đặt mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ châu Âu khi mở rộng sự hiện diện tại lục địa này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Để vận hành thị trường carbon: Việt Nam cần cơ chế mạnh
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để thị trường tín chỉ carbon vận hành hiệu quả, Việt Nam cần có khung pháp lý đầy đủ, minh bạch. Đây là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo ngại phản ứng của Iran, Mỹ triển khai 3.500 lính dù tới Trung Đông