Lars von Trier lần nữa khiến dư luận bàn tán khi tuyên bố muốn ‘chuyển thể’ toàn bộ dự án phim 18+ gây tranh cãi của ông thành những viên kim cương đắt đỏ.

Loạt phim 18+ gây tranh cãi của đạo diễn tai tiếng Lars von Trier sắp được biến thành... kim cương

nhu y | 01/03/2019, 08:21

Lars von Trier lần nữa khiến dư luận bàn tán khi tuyên bố muốn ‘chuyển thể’ toàn bộ dự án phim 18+ gây tranh cãi của ông thành những viên kim cương đắt đỏ.

Sau khi phát hành tác phẩm kinh dị 18+ ‘The House that Jack Built’ vốn kéo theo không ít chỉ trích, mới đây, đạo diễn người Đan Mạch lại có một quyết định kỳ quặc, nếu không nói là khó tin, nhằm ghi dấu di sản nghệ thuật của riêng ông.
Dẫn lời tờ New York Times, von Trier chia sẻ đang lên kế hoạch biến tất cả 13 tác phẩm điện ảnh ông dàn dựng thành kim cương, và tổ chức triển lãm chúng vòng quanh thế giới. Von Trier đã hoàn thiện ‘Melancholia: The Diamond’, lấy cảm hứng từ ‘Melancholia’ - tựa phim chính kịch kỳ ảo ông thực hiện năm 2011 xoay quanh đề tài tận thế.

Triển lãm ‘Melancholia: The Diamond’ giới thiệu một viên kim cương 12 carat, đi cùng một show trình diễn nghệ thuật thực tại ảo. Đơn vị tổ chức sự kiện là bảo tàng nghệ thuật đương đại M HKA đặt trụ sở tại Antwerp, Bỉ.

M HKA không chủ động tiết lộ hình ảnh quảng bá nào về viên kim cương ‘tiêu điểm’ của triển lãm. Von Trier tiết lộ, ông “muốn mọi người trực tiếp đến nhìn ngắm và có trải nghiệm thưởng lãm riêng”.

‘Melancholia’ được tạo tác dựa trên cảm hứng từ không khí - ‘sắc màu’ u buồn của phim, với hình dáng 2 phần tách biệt của khối đá quý hòa quyện thành một thể thống nhất.

Nói về chủ đích của dự án tái hiện sản phẩm màn ảnh rộng dưới dạng kim cương, von Trier cho biết:“Tôi muốn nắm bắt cái hồn ở từng tác phẩm".

Von Trier tự cắt và tạo hình kim cương. Viên ‘Melancholia’ khiến ông mất 5 năm cắt gọt hoàn chỉnh. “Ban đầu đây chỉ như một thú vui cá nhân”. Đạo diễn 62 tuổi bày tỏ, “Khi bắt đầu tôi cứ nghĩ sẽ mất khoảng 2 tuần để cắt kim cương, và đây có thể là dự án thú vị".

Von Trier (giữa) cạnh dàn diễn viên của ‘The House that Jack Built’ trong sự kiện ra mắt phim tại Cannes 2018.

Cùng với việc trưng bày ‘Melancholia’, von Trier nói ông đang lập mục tiêu ‘chuyển’ tất cả 12 tác phẩm điện ảnh còn lại thành đá quý trong 5 năm tới. Tiếp theo sẽ là viên kim cương cho ‘Breaking the Waves’ - phim chính kịch gắn mác ‘người lớn’ do von Trier viết và đạo diễn, ra mắt năm 1996. Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những viên đá, ông tiết lộ sẽ dùng một phương thức ”trừu trượng hơn” để định hình kim cương và sử dụng kĩ thuật cắt gọt bằng laser tiên tiến.

Triển lãm ‘Melancholia: The Diamond’ mở cửa chào đón công chúng yêu nghệ thuật từ đây đến ngày 5.5.2019. Mặt khác, von Trier chưa đưa ra thông tin về dự án điện ảnh mới nào sau ‘The House that Jack Built,’ bộ phim từng gây nên làn sóng phê bình mạnh mẽ khi công chiếu lần đầu ở LHP Cannes 2018.

Như Ý (theo Indiewire)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt phim 18+ gây tranh cãi của đạo diễn tai tiếng Lars von Trier sắp được biến thành... kim cương