Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 2.3 vừa phóng hai vật thể dường như là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.

Loay hoay đối phó dịch bệnh, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa đạn đạo

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/03/2020, 16:19

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 2.3 vừa phóng hai vật thể dường như là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.

Tên lửa phóng từ thành phố Wonsan, đạt độ cao 35km và bay xa khoảng 240km. Một quan chức JCS xác định Triều Tiên dùng bệ phóng di động thẳng đứng.

Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đầu năm 2020 tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân và sớm trình làng một vũ khí chiến lược mới. Trong năm ngoái nước này thực hiện đến 13 vụ phóng, trình làng vài tên lửa tầm ngắn.

Chưa rõ nhà lãnh đạo Kim có giám sát vụ phóng mới nhất hay không. JCS đảm bảo theo dõi chặt chẽ tình hình đồng thời duy trì cảnh giác, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Động thái trên đem đến bất ngờ vì thời gian qua Triều Tiên chuyển sự tập trung vào công tác phòng chống Covid-19 chứ chưa hề có hành động quân sự đáng kể nào. Hơn nữa Mỹ - Hàn mới đây quyết định hoãn tập trận chung để đối phó dịch bệnh.

Dù tình hình có vẻ lắng dịu, nhưng khả năng nối lại đàm phán là rất thấp vì dịch bệnh đang hoành hành.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loay hoay đối phó dịch bệnh, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa đạn đạo