Lực lượng chống lại Taliban - gồm một phần lực lượng an ninh Afghanistan và vài nhóm dân quân - tập trung ở thung lũng Panjshir có chiến thắng đầu tiên khi chiếm được 3 quận gần đó.

Lực lượng chống Taliban chiếm được 3 quận

Cẩm Bình | 22/08/2021, 09:10

Lực lượng chống lại Taliban - gồm một phần lực lượng an ninh Afghanistan và vài nhóm dân quân - tập trung ở thung lũng Panjshir có chiến thắng đầu tiên khi chiếm được 3 quận gần đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi của chính quyền bị lật đổ cho biết, đó là 3 quận Deh Saleh, Bano và Pul-Hesar thuộc tỉnh Baghlan nằm ở phía bắc Panjshir. Tuy nhiên, chưa rõ lực lượng cụ thể tham gia cuộc chiến này.

Đài truyền hình địa phương Tolo News dẫn lời một cảnh sát địa phương xác nhận quận Bano đã nằm dưới sự kiểm soát của dân quân tại chỗ, thương vong trong cuộc giao tranh rất nặng nề. Taliban chưa đưa ra bình luận gì.

e9pd125xeae0vcs.jpg
Quốc kỳ Afghanistan lại được cắm tại quận Deh Saleh vào ngày 21.8 - Ảnh: Twitter

Sau thời điểm thất thủ vào cuối tuần trước, cựu Phó tổng thống Amrullah Saleh cùng Ahmad Massoud - con trai cố chỉ huy chống Taliban Shah Masoud - tập hợp lực lượng quyết đối kháng lại. Một số người thân cận với Massoud tiết lộ lực lượng tập trung ở Panjshir có hơn 6.000 quân, sở hữu vài chiếc trực thăng cùng xe quân sự.

Vài ngày trước, các cuộc biểu tình phản đối Taliban đồng loạt nổ ra tại nhiều thành phố khắp Afghanistan, tuy nhiên dường như giữa lực lượng ở Panjshir với hoạt động biểu tình chẳng có liên hệ gì với nhau. Mặc dù vậy, nỗ lực chống đối quyết liệt phản ánh thách thức lớn mà Taliban phải đối mặt trong việc cai trị đất nước.

pri_195411202-1-760x507.jpg
Lực lượng chống Taliban tập trung ở Panjshir - Ảnh: iNews

Taliban hiện vẫn chưa cố tiến vào Panjshir. Giới ngoại giao phương Tây lo ngại lực lượng chống đối không đủ sức tổ chức kháng chiến hiệu quả do thiếu hỗ trợ từ bên ngoài, không bảo dưỡng được vũ khí.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng chống Taliban chiếm được 3 quận