Trong 2 ngày đầu tiên mở cửa thử nghiệm tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), lực lượng chức năng đã xử lý nhiều đối tượng cò mồi, chèo kéo khách du lịch.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp chèo kéo khách khi đến chùa Hương

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 12/02/2022, 20:55

Trong 2 ngày đầu tiên mở cửa thử nghiệm tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), lực lượng chức năng đã xử lý nhiều đối tượng cò mồi, chèo kéo khách du lịch.

Trong 2 ngày đầu mở cửa thử nghiệm, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20 "cò đò" chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Hà Nội). Theo Ban quản lý di tích, ngày 12.2, chùa Hương đã đón hơn 3.000 khách tới vãn cảnh, hành hương, tăng nhẹ so với ngày đầu mở cửa (11.2). Trong những ngày mở cửa thử nghiệm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 người tổng số tiền 4,2 triệu đồng vì có hành vi lôi kéo khách đi chùa Hương. Một người khác cũng bị cảnh sát lập biên bản nhưng xử lý bằng hình thức nhắc nhở. Những người này cùng ở huyện Mỹ Đức.

160558010_4055906904429662_4175804280824154174_n.jpg
Du khách đi tham quan chùa Hương 

Trước đó, từ ngày 11.2, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419 đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức phát hiện 7 trường hợp có hành vi “cò mồi” đang lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng. Các đối tượng “cò mồi” khai nhận hiện gia đình đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Chỉ huy công an huyện Mỹ Đức cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tuần tra, mật phục để xử lý các "cò" tranh giành khách đi chùa Hương và khu di tích thắng cảnh.

Trước đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, chùa Hương phải đóng cửa. Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Huyện ủy Mỹ Đức đã đề xuất mở cửa đón khách về tham quan chùa Hương vào ngày 16.2, và được TP.Hà Nội chấp thuận. Được biết, giá vé tham quan chùa Hương vẫn như mọi năm, không thay đổi. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, giá vé cáp treo 180.000 đồng/người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp chèo kéo khách khi đến chùa Hương