Sáng 1.9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4.9.1945-4.9.2022), đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID – 19.

Lực lượng vũ trang TP.HCM kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống

P.V | 01/09/2022, 12:59

Sáng 1.9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM (4.9.1945-4.9.2022), đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID – 19.

Đến dự có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng cùng các nguyên lãnh đạo TP.HCM, các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

z3688245021374_600181561396ab6057a84781fc495650.jpg
LLVT TP.HCM kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương, Bằng khen 

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bằng tinh thần đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, LLVT thành phố đã lập nên những thành tích xuất sắc, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 hơn 150 ngày đêm vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP đã thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt như: thiết lập 71 khu cách ly tập trung, 101 bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, với quy mô gần 100 ngàn giường; huy động hơn 36.200 cán bộ, chiến sĩ và Dân quân phối hợp chặt chẽ với hơn 14.500 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ các đơn vị Bộ Quốc phòng và LLVT Quân khu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo y tế, an sinh xã hội và tiếp nhận, bảo quản, khâm niệm thi hài, hỏa táng, bàn giao hơn 23.000 tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19 về cho gia đình chu đáo, để lại nhiều tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân. Lực lượng vũ trang thành phố đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì của Chủ tịch nước cho Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM và Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng Thủ, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, LLVT TP.HCM phát hành ra mắt 2 cuốn sách “Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 của Lực lượng vũ trang TP.HCM” và “Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 2.9.1945 Pháp nổ súng tại Sài Gòn tạo ra cuộc xô xát có đổ máu buộc Ủy ban hành chánh lâm thời Nam bộ giao việc giữ gìn an ninh cho phe đồng minh để chuyển lại cho Pháp. Đêm ngày 4.9.1945, Đoàn trưởng các lực lượng xung phong Công đoàn thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Và ngày 4.9.1945 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng vũ trang TP.HCM kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống