Liên quan đến “phí đặt cọc” tại trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng, hôm 5.7 các phụ huynh có con đang theo học tại trường đã đưa đơn cho UBND TP Đà Nẵng và Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đề nghị họp 4 bên: Cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, phụ huynh và các cơ quan báo chí.

Lùm xùm 'phí đặt cọc' ở Trường quốc tế Singapore: Phụ huynh yêu cầu lập ban đại diện

không chấm | 05/07/2019, 15:30

Liên quan đến “phí đặt cọc” tại trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng, hôm 5.7 các phụ huynh có con đang theo học tại trường đã đưa đơn cho UBND TP Đà Nẵng và Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đề nghị họp 4 bên: Cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, phụ huynh và các cơ quan báo chí.

Những phụ huynh này cho biết họ đã từ chối lời mời họp vào hôm 4.7 của trường này về vấn đề phí đặt cọc. Theo một đại diện của nhóm phụ huynh, lời mời họp được gửi đi quá gấp gáp - chỉ trước ngày họp 2 ngày, nên hầu hết phụ huynh không thể sắp xếp tham dự được. Vì vậy, các phụ huynh đã có email yêu cầu đại diện công ty Kinderworld - đơn vị quản lý nhà trường, dời cuộc họp lại vào ngày 8.7.

Đại diện công ty này đã có email trả lời dứt khoát không dời ngày họp và tuyên bố “không cho phóng viên tham dự”, khẳng định “nếu có sự tham dự của truyền thông cuộc họp sẽ lập tức dừng lại”. Nhiều phụ huynh cho rằng email trả lời này thể hiện công ty Kinderworld không muốn đưa sự việc ra công luận một cách minh bạch. Vấn đề khúc mắc ở “phí đặt cọc” không còn là chuyện riêng giữa công ty này và các phụ huynh khi có nhiều báo đài tham gia phản ánh, đưa tin. Công ty Kinderworld đã cố tình kéo dài và lẫn tránh một cuộc họp với tập thể phụ huynh về vấn đề “phí đặt cọc” trong một thời gian rất dài cho đến khi mọi việc được đưa ra công luận.

Các phụ huynh cho hay mục đích của họ khi muốn có cuộc họp với Ban quản lý nhà trường là để phản đối tình trạng lạm thu mà thực chất là chiếm dụng vốn và yêu cầu thành lập Ban đại diện phụ huynh. Theo nhóm phụ huynh, hiện nhà trường không chỉ tồn tại vấn đề về “phí đặt cọc” mà còn rất nhiều vấn đề liên quan đến các khoản phí khác, chất lượng bữa ăn cho trẻ, chất lượng giáo dục...

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lùm xùm 'phí đặt cọc' ở Trường quốc tế Singapore: Phụ huynh yêu cầu lập ban đại diện