Lưu Hạc

Cố vấn kinh tế thân cận của ông Tập đến tuổi về hưu và  khoảng trống kế cận
một năm trước Quốc tế
Ở tuổi 70, Phó thủ tướng Lưu Hạc có khả năng phải tuân theo tiêu chuẩn hưu trí bất thành văn của đảng Cộng sản Trung Quốc.
  • Hai nhân vật then chốt trong chính sách kinh tế của Trung Quốc sắp tới
    6 năm trước Quốc tế
    Trong phiên họp lần thứ 7, thuộc khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII ngày 19.3, Lưu Hạc, cố vấn kinh tế quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, được bầu làm Phó thủ tướng Quốc vụ viện cùng các ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa và bà Tôn Xuân Lan. Các ông Ngụy Phụng Hòa, Vương Dũng, Vương Nghị, Tiêu Tiệp, Triệu Khắc Chí trở thành Ủy viên Quốc vụ viện.
  • Ông Vương Nghị tái đắc cử Ngoại trưởng Trung Quốc
    6 năm trước Quốc tế
    Ông Vương Nghị ngày 19.3 đã được bầu lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và giữ thêm vị trí Ủy viên Quốc vụ. Trong khi đó, tướng Ngụy Phượng Hòa được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Thường Vạn Toàn.
  • Cố vấn kinh tế của ông Tập Cận Bình sẽ làm Phó thủ tướng
    6 năm trước Quốc tế
    Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn các nguồn tin biết rõ công tác sắp xếp nhân sự của Trung Quốc cho biết ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ được bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng vào tháng 3.2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO