Trang The Guardian nêu ra 6 lý do khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D.Vance - người từng chỉ trích ông dữ dội nhưng sau đó quay sang ủng hộ hết lòng - làm đối tác tranh cử.
Góc nhìn

Lý do ông Trump chọn thượng nghị sĩ Vance làm đối tác tranh cử

Cẩm Bình 16/07/2024 14:44

Trang The Guardian nêu ra 6 lý do khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D.Vance - người từng chỉ trích ông dữ dội nhưng sau đó quay sang ủng hộ hết lòng - làm đối tác tranh cử.

Theo The Guardian, lựa chọn trên không chỉ xuất phát từ tính toán chính trị mà còn cả cảm tình cá nhân.

ly.jpg
Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D.Vance - Ảnh: The Guardian

Lòng trung thành

Không lâu sau khi cựu Tổng thống Trump bị ám sát, thượng nghị sĩ Vance lên mạng xã hội quy trách nhiệm cho đương kim Tổng thống Joe Biden: “Chiến dịch tranh cử của Biden luôn truyền đi thông điệp cựu Tổng thống Trump là kẻ phát xít độc tài cần phải bị ngăn chặn bằng mọi giá. Thông điệp này trực tiếp dẫn đến âm mưu ám sát ông ấy”.

Phát ngôn trên tỏ rõ lòng trung thành, trái ngược với cựu Phó tổng thống Mike Pence từ chối không công nhận kết quả bầu cử năm 2020 và sau đó đoạn tuyệt quan hệ với người từng là cấp trên của mình.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Vance còn rất thân thiết với Donald Trump Jr - con trai cả của cựu Tổng thống Trump. The Guardian cho biết Donald Trump Jr từng đề nghị Vance trở thành đối tác tranh cử vì thượng nghị sĩ này có cùng tầm nhìn chính trị với cha mình.

Cùng quan điểm về chính sách đối ngoại

Thượng nghị sĩ Vance cũng phản đối viện trợ quá nhiều cho Ukraine. Ông nhận định đối phó Trung Quốc mới là ưu tiên hàng đầu.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình podcast War Room vào đầu năm, thượng nghị sĩ Vance không ngần ngại tuyên bố: “Tôi thực sự chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy ra với Ukraine”.

Được chọn vì trẻ

Trong cuộc bầu cử giữa hai ứng viên chính lớn tuổi nhất lịch sử nước Mỹ, thượng nghị sĩ Vance (39 tuổi) đứng trước cơ hội trở thành một trong những phó tổng thống trẻ nhất. Thậm chí nếu cựu Tổng thống Trump (78 tuổi) không hoàn thành nhiệm kỳ thứ 2 thì thượng nghị sĩ Vance sẽ trở thành tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay.

Thu hút cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng

Ohio là bang chiến trường quan trọng, cựu Tổng thống Trump từng giành chiến thắng tại đây vào 4 năm trước và nhiều khả năng sẽ lặp lại thành tích tương tự. Vì vậy tư cách thượng nghị sĩ đại diện Ohio chẳng đủ sức thuyết phục để ông chọn một nhà lập pháp trẻ tuổi.

Sự hấp dẫn của thượng nghị sĩ Vance nằm ở chỗ chính trị gia này thu hút được cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng ở nhiều bang như Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Ông nêu rõ loạt vấn đề mà tầng lớp lao động quan tâm trong cuốn hồi ký cá nhân Hillbilly Elegy của mình.

Cứng rắn về quyền phá thai

Cựu Tổng thống Trump chủ trương quy định về phá thai nên giao cho từng bang tự đặt ra. Thượng nghị sĩ Vance cũng chủ trương không nên ban hành quy định chung toàn quốc, thậm chí còn phản đối phá thai cả trong trường hợp người phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc loạn luân (mặc dù cho rằng nên miễn trừ trường hợp mang thai đe dọa tính mạng người mẹ).

Khi tranh cử vào Thượng viện Mỹ năm 2022, trang web của ông ghi rõ thông điệp “Cấm phá thai”.

Cứng rắn về thuế quan lẫn chính sách nhập cư

Như cựu Tổng thống Trump, thượng nghị sĩ Vance chủ trương áp đặt thuế quan trên diện rộng bất chấp giới chuyên gia kinh tế cảnh báo làm vậy sẽ đẩy lạm phát lên cao. Ông cũng ủng hộ hoàn thành bức tường biên giới ở vùng biên giới giáp Mexico, phản đối ban hành lệnh ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng
2 giờ trước Giáo dục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2-2025, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý do ông Trump chọn thượng nghị sĩ Vance làm đối tác tranh cử