Theo The New York Post trích dẫn một báo cáo sơ bộ được đăng trên MedRxix, coronavirus sử dụng các cơ quan sinh dục nam, khiến phái mạnh có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn phụ nữ.

Lý giải tại sao đàn ông tử vong nhiều hơn phụ nữ khi bị COVID-19

21/04/2020, 16:49

Theo The New York Post trích dẫn một báo cáo sơ bộ được đăng trên MedRxix, coronavirus sử dụng các cơ quan sinh dục nam, khiến phái mạnh có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn phụ nữ.

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm coronavirus - Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học đã theo dõi quá trình hồi phục của 68 bệnh nhân ở Mumbai (Ấn Độ), trong đó có nhiều đàn ông hơn phụ nữ. Hóa ra, coronavirus liên kết với một loại protein được tìm thấy có nồng độ cao trong tinh hoàn. Đây là một protein được gọi là ACE2 cũng có thể được tìm thấy trong phổi, đường tiêu hóa và tim.

Nhưng, vì hệ thống miễn dịch không động chạm đến tinh hoàn nên vi rút có thể tồn tại lâu trong đó hơn ở các vị trí khác của cơ thể. Kết quả là, tinh hoàn hoạt động như các bể chứa, khiến sự lây nhiễm được duy trì. Các chuyên gia đã tính toán được rằng trong trường hợp mắc COVID-19, tính trung bình, phụ nữ phục hồi sau 4 ngày, còn nam giới sau 6 ngày.

Tiến sĩ Aditi Shastri, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm y tế Montefiore ở Bronx (Mỹ), tiến sĩ Jayanthi Shastri, một nhà vi trùng học tại Bệnh viện truyền nhiễm Kasturba ở Mumbai (Ấn Độ), cho biết vi rút này tự gắn kết với một loại protein có nhiều trong tinh hoàn.

Nghiên cứu có thể đưa ra lời giải thích cho các số liệu thống kê từ Ý, Hàn Quốc và thành phố New York cho thấy đàn ông đang chết với tỷ lệ cao hơn phụ nữ. Nhưng cũng có những giải thích khác cho rằng đàn ông dễ bị tổn thương hơn vì họ hay hút thuốc, bị huyết áp cao hoặc mắc bệnh động mạch vành.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
37 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý giải tại sao đàn ông tử vong nhiều hơn phụ nữ khi bị COVID-19